02:13 16/02/2021

Xử lý nhiều thanh niên chạy xe độ chế

Ngày 16/2, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 23 trường hợp là khách du lịch, điều khiển xe môtô lạng lách, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự khi tham gia giao thông trên đường phố Đà Lạt.

Cụ thể, trong ngày mùng 3 (12/2) và mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu (13/2), Công an thành phố Đà Lạt đã ra quân kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển xe môtô đã thay đổi kết cấu kỹ thuật của nhà sản xuất, không đảm bảo an toàn vẫn tham gia giao thông.  Đơn vị đã lập biên bản 23 trường hợp xe mô tô thay đổi kết cấu, chủ yếu là thay ống pô. Hầu hết các trường hợp trên đều là thanh thiếu niên tới từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Lâm Đồng đi xe máy độ, chế thành nhóm, thường nẹt pô, rồ ga, bóp còi ầm ĩ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông khi lên Đà Lạt chơi Tết.

*Trong những ngày Tết, lực lượng Cảnh sát 141 (lực lượng liên quân Cảnh sát Giao thông- cơ động- Hình sự) Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng đã tuần tra, xử lý nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ chế chạy tốc độ cao rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng...

Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự Công an thành phố Bảo Lộc: bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, đơn vị ghi nhận trên địa bàn xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe mô tô độ chế có biểu hiện đua xe trái phép. Lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo các lực lượng, tổ chức tuần tra, xử lý người vi phạm đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn.  

Từ 20h mùng 2 Tết đến khoảng 3 giờ sáng Mùng 3 Tết, lực lượng Cảnh sát 141 Công an thành phố Bảo Lộc đã kiểm tra hàng chục trường hợp người tham gia giao thông điều khiển xe máy có các biểu hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ; trong đó, có nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý. Đặc biệt, vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 14/2 (mùng 3 Tết), xuất hiện một nhóm với hơn 20 thanh thiếu niên tụ tập rú ga, nẹt pô, lạng lách, đáng võng trên Quốc lộ 20 và các tuyến đường trung tâm thành phố Bảo Lộc. Ngay sau đó, các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời áp sát khống chế, bắt giữ 4 thanh thiếu niên trong nhóm tổ chức đua xe trái phép.

Trong quá trình tuần tra, xử lý người vi phạm, nhiều thanh thiếu niên rất manh động, tìm cách rú ga bỏ chạy, thậm chí còn vứt bỏ xe, tháo chạy khi bị lực lượng Công an phát hiện.

Theo ghi nhận, hầu hết các xe mô tô được lực lượng Công an bắt giữ là xe độ, chế, thay pô, xoáy nòng, đôn dên… làm thay đổi kết cấu, hình dáng xe. Các xe độ, chế này do các thanh thiếu niên từ 15 - 25 tuổi đến từ các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng như các huyện Di Linh, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc; tỉnh Đồng Nai...

Chu Quốc Hùng (TTXVN)