11:22 23/11/2016

Xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ

Sở Giao thông Vận tải Hải Dương vừa gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh Hải Dương, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, đề nghị xử lý đối với lái xe và chủ xe vi phạm nhưng chống đối quyết liệt, cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Vào hồi 2 giờ sáng ngày 23/11, tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải vượt qua Trạm cân. Lực lượng tiến hành truy đuổi để yêu cầu chiếc xe này quay lại Trạm để kiểm tra tải trọng. Lúc này, một đối tượng đi xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện, lạng lách đánh võng chặn xe ô tô của tổ công tác để xe ô tô tải trên tẩu thoát.

Côn đồ hung hãn chống đối, quyết không cân tải trọng xe tại Hải Dương. Lái xe đổ than xuống đường rồi bỏ chạy. Ảnh: baogiaothong.vn

Trước đó, vào hồi 15 giờ 45 ngày 22/11, tại Km18 + 400, đường tỉnh 389 thuộc địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tổ công tác ca trực số 2 thuộc Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 14C - 180.03 (chủ xe Đỗ Quang Long, trú tại Cầu Đất, Trạo Hà - Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) chở than cám đang lưu thông theo hướng từ bến phà Triều đi thị trấn Kinh Môn, có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải và cơi nới thành thùng xe.

Khi phát hiện vi phạm, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện và yêu cầu lái xe lái xe xuất trình giấy tờ xe, nhưng lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa xe về Trạm để cân kiểm tra tải trọng xe. Khi lái xe điều khiển xe đi được một đoạn, một ô tô con màu trắng hiệu Acura 14N- 6866 xuất hiện (chủ xe là Đỗ Quang Long, địa chỉ: Cầu Đất, Trạo Hà, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) lao đến chặn đầu xe của lực lượng chức năng.

Tiếp đó, hai đối tượng từ trên xe Acura xuống chặn xe do Tổng cục Đường Việt Nam tăng cường; chửi bới, giằng co, xô đẩy một cán bộ thanh tra giao thông trong tổ công tác. Không dừng tại đó, hai đối tượng trên còn chỉ đạo lái xe tải vi phạm đổ hàng hóa trên xe xuống lề đường rồi quay đầu xe bỏ chạy. Sau khi xe ô tô tải 14C - 180.03 chạy thoát, hai đối tượng đi trên ô tô con 14N- 6866 tiếp tục quay lại phía tổ công tác chửi bới và dọa dẫm, rồi mới lên xe bỏ đi.

Trước những biểu hiện manh động, chống đối, cản trở quyết liệt lực lượng chức năng nhằm trốn tránh bị xử lý do vi phạm tải trọng, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các lực lượng chức năng như Công an tỉnh, Công an huyện Kinh Môn tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự khu vực đặt Trạm cân và trên tuyến đường tỉnh 389, Quốc lộ 17B (đường tỉnh 388 cũ) vào ban đêm.

Bố trí lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động hoặc lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp.

Sở Giao thông Vận tải Hải Dương kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh thu hồi phù hiệu đối với phương tiện biển kiểm soát 14C - 180.03 và Giấy phép kinh doanh hộ cá thể của chủ xe Đỗ Quang Long.



Mạnh Tú (TTXVN)