02:18 28/02/2020

Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, một số cá nhân đã tuồn các mặt hàng khẩu trang, thẻ diệt virus... không có hoá đơn chứng từ, nguồn gốc ra thị trường để kiếm lời.

Ngày 28/2, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Đặng Xuân Chung (sinh năm 1984, ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đang bán 5.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 27/2, nhận được thông tin từ người dân có đối tượng đang bán khẩu trang không rõ nguồn gốc trên địa bàn phường Đông Hương, Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đến hiện trường kiểm tra và phát hiện đối tượng Đặng Xuân Chung đang bán 5.000 chiếc khẩu trang. Qua xác minh, số khẩu trang trên không có nguồn gốc, xuất xứ. 

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Chung khai nhận đã thu gom số khẩu trang trên từ nhiều nguồn khác nhau ở chợ trời, sau đó nâng giá bán 6.000 đồng/chiếc để kiếm lời.

Công an thành phố Thanh Hóa và Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tịch thu thẻ đeo diệt virus không nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Cũng trong ngày 28/2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xử phạt ông Lương Tấn Dũng, chủ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm Halo tại địa chỉ 79 Hoàng Văn Thụ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu" khi bày bán 20 thẻ đeo diệt virus không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, qua theo dõi, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện trên facebook của ông Dũng (https://www.facebook.com/HaloCosmeticsKT) chào bán một loại thẻ với công dụng: "khi đeo thẻ sẽ làm sạch không khí xung quanh, ngăn chặn vi khuẩn, virus có hại như virus corona".

Sau thời gian trinh sát, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26/2/2020, Đội Quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh mỹ phẩm Halo do ông Lương Tấn Dũng làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 20 sản phẩm chống virus nhãn hiệu “Virus Shut Out” có xuất xứ Nhật Bản được cho là “thẻ đeo diệt virus”, ông Dũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thẻ trên. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tịch thu 20 chiếc thẻ đeo diệt virus nói trên.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Dũng trình bày số thẻ trên được ông mua trôi nổi trên thị trường về bán với giá 285.000 đồng/thẻ.

Chú thích ảnh
Tang vật và đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Trong khi đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28/2, tại khu vực barie cửa xuất cảnh thuộc Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Trần Thị Tuyết (trú tại xã Đăk Xắk, huyện Đăk Min, tỉnh Đăk Nông) đang vận chuyển 126 hộp khẩu trang y tế nhãn hiệu LEHACO, xuất xứ Việt Nam.

Qua kiểm tra, Trần Thị Tuyết không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng nói trên. Lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng và tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương