09:16 23/09/2025

Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật

Cơ quan chức năng các địa phương đã xử lý nghiêm những đối tượng sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ, lừa đảo bán đất và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đắk Lắk: Phạt tù các đối tượng sử dụng chất cấm để sản xuất giá đỗ

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đến vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm khi các bị cáo sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thành (sinh năm 1982, trú TP Hồ Chí Minh) 4 năm tù. Các bị cáo: Vũ Duy Tư (sinh năm 1991, trú tỉnh Đắk Lắk) và Đào Văn Thái (sinh năm 1973, trú TP Hồ Chí Minh) cùng nhận mức án 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Hảo (sinh năm 1988, trú tỉnh Đắk Lắk) bị phạt 1 năm tù giam. Các bị cáo cùng phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung bị cáo Trần Văn Thành 30 triệu đồng và bị cáo Đào Văn Thái 20 triệu đồng.

Các bị cáo trên đều biết rõ chất 6-Benzylaminopurine là hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất giá đỗ, biết sử dụng hóa chất này gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; tuy nhiên loại hóa chất này giúp cho giá đỗ phát triển tăng trưởng nhanh hơn, đồng đều, thân giá to và rễ ngắn, tăng lợi nhuận trong kinh doanh. Do đó, từ đầu năm 2024, chất 6-Benzylaminopurine được Vũ Duy Tư và Nguyễn Văn Hào sử dụng để sản xuất giá đỗ tại cơ sở ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Trần Văn Thành và Đào Văn Thái bán hóa chất 6-Benzylaminopurine cho Vũ Duy Tư để sản xuất hơn 7.200kg giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng. Ngoài ra, Trần Văn Thành còn bán hóa chất 6-Benzylaminopurine cho Nguyễn Văn Hào để sản xuất hơn 3.000kg giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng...

Đến ngày 15/12/2024, các đối tượng trên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Đề nghị truy tố đối tượng lừa đảo bán đất tại Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Thanh Sỹ (sinh năm 1984, trú Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2017, Nguyễn Thanh Sỹ quen biết ông N.M.D (sinh năm 1962, trú Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Sỹ đã nói với ông D là mình có 2 thửa đất tại xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ) cần bán và cam kết đất hợp pháp, không tranh chấp. Nếu ông D mua, Sỹ sẽ làm giấy tờ để Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông D đứng tên. Trước đó, Sỹ không biết đất này của ai và tình trạng pháp lý như thế nào nhưng vẫn cam kết với ông D sẽ làm các thủ tục đo đạc và ra sổ đỏ.

Để tạo lòng tin, Sỹ yêu cầu ông D làm 2 tờ đơn xin xác nhận nguồn gốc đất cho 2 thửa đất để đi xác nhận, làm thủ tục cấp sổ. Lúc này, Sỹ nhờ người lên mạng làm giả xác nhận của UBND xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc vào phía sau của 2 tờ đơn để đưa cho ông D làm tin. Sỹ còn đưa cho ông D một bản photo biên nhận kiểm tra đất mang tên ông D có chữ ký, đóng dấu xác nhận của lãnh đạo UBND xã Cửa Cạn.

Ông D đã tin tưởng Sỹ và đồng ý mua 2 thửa đất trên với số tiền 2,3 tỷ đồng. Thực tế là 2 thửa đất mà Sỹ bán cho ông D là đất nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Đến năm 2023, ông D phát hiện Sỹ lừa đảo nên đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Bắt tài xế chở 40 tấn đường cát lậu nhập từ nước ngoài

Chú thích ảnh
Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ tài xế và tang vật liên quan. Ảnh TTXVN phát

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện, tạm giữ một xe container vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Trọng (sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh, nghề nghiệp tài xế) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó ngày 10/9, tại phường Phú An, lực lượng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện, kiểm tra và tạm giữ một xe container vận chuyển khoảng 40 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố xác định: Ngày 8/9, Bùi Xuân Trọng được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển đường cát từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) về TP Hồ Chí Minh với 8 triệu đồng tiền công. Cùng ngày, Trọng điều khiển xe đầu kéo rơ moóc chở container rỗng xuất phát từ Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến khu vực cửa khẩu Hoa Lư.

Tại đây, Trọng được một người đàn ông hướng dẫn đưa xe qua đường “tiểu ngạch” sang Campuchia nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng khoảng 50kg (tổng cộng khoảng 40 tấn) để chở về Việt Nam. Để qua mặt cơ quan chức năng, Trọng đã nhận 1 biên bản giao nhận vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi ngày 22/7/2025 nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa. Sau đó, Trọng đã chở số đường cát nói trên về Việt Nam qua đường mòn, tránh cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Đến 0 giờ 30 phút ngày 10/9 khi lưu thông trên Quốc lộ 13 (thuộc phường Phú An), xe của Trọng đã bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ...

Tuấn Anh - Văn Sĩ - Linh Sơn (TTXVN)