02:22 14/02/2020

Xử lý kịp thời các sự cố trên biển

Ngày 14/2, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 6 giờ ngày 14/2, tại vị trí cách phía Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 165 hải lý, tàu cá BT 95679 TS có một ngư dân bị bất tỉnh, mạch yếu. Tàu cá BT 95679 TS đang đưa nạn nhân về mỏ Rồng Đôi để được hỗ trợ y tế.

Chú thích ảnh
Tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNa 90037 TS cùng 40 thuyền viên gặp nạn trên biển để cứu nạn. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế cho tàu, hướng dẫn tàu di chuyển nhanh về nơi gần nhất để được cấp cứu; sẵn sàng điều tàu SAR đi đón, cấp cứu nạn nhân khi có tình huống xấu. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Hải quân chỉ đạo cơ quan chức năng, xác minh thông tin, phối hợp với chủ tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ, sẵn sàng đón và cứu chữa nạn nhân khi tàu cập bờ.

Lúc 6 giờ 10 phút ngày 14/2, tại vị trí cách phía Đông Đông Bắc cửa Hội, tỉnh Nghệ An khoảng 44 hải lý, tàu cá TH 91767 TS có một ngư dân là Trần Văn Duẩn (sinh năm 1982) bị rơi xuống biển mất tích, thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã điều 10 cán bộ, chiến sỹ cùng một tàu ra hiện trường phối hợp với tàu cá TH 91767 TS tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Lúc 10 giờ cùng ngày, tại vị trí cách phía Đông đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 58 hải lý, tàu cá QNg 94625 TS bị hỏng máy, nước tràn vào khoang, trên tàu có 11 ngư dân. Nhận tin báo nạn, tàu KN 312 đang hoạt động gần khu vực đã cơ động đến phối hợp với tàu QNg 98499 TS hỗ trợ bơm nước chống chìm, nhưng do nước tràn vào khoang nhiều không khắc phục được, tàu bị chìm, toàn bộ 11 ngư dân đã được đưa lên tàu QNg 98499 TS an toàn.

Ngày 14/2, tại khu vực đường phân định Việt Nam - Indonesia, tàu KN 205 đã tiếp nhận và sơ cấp cứu cho hai ngư dân là Trương Thế Sang (sinh năm 1995, ngư dân tàu cá BV 5536 TS) và Văn Xuân Long (sinh năm 1987, ngư dân tàu cá 92158 TS) bị sự cố về sức khỏe). Sau sơ cứu, tình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định và được bàn giao lại cho các tàu đưa về bờ tiếp tục điều trị. 

Liên quan đến vụ tàu cá BV 93986 TS có ngư dân Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1987), bị tai nạn lao động tại khu vực đường phân định Việt Nam - Indonesia, vào 14 giờ 30 phút ngày 14/2, tàu KN 267 đã về đến cảng Vũng Tàu, bàn giao nạn nhân cho cơ quan chức năng và gia đình chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị. Trước đó, lúc 2 giờ ngày 12/2, ngư dân Nguyễn Văn Phúc bị tai nạn dập bàn tay phải. Thuyền trưởng tàu đề nghị tàu KN 267 đang làm nhiệm vụ gần khu vực hỗ trợ cứu chữa. Tàu KN 267 đã tiếp nhận và sơ cấp cứu cho nạn nhân, tình trạng sức khỏe nạn nhân sau phẫu thuật ổn định.

Thắng Trung (TTXVN)