02:12 08/02/2021

Xử lý hình sự đối tượng mua bán hơn 230 kg pháo

Ngày 8/2, Công an huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ một đối tượng để điều tra, xử lý hình sự về hành vi mua bán hàng cấm.

Chú thích ảnh
Tang vật của vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng là Trần Mai Toàn  sinh năm 1987, trú tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 5/2, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Ea H’Leo phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 14, xã Ea H’Leo, đã phát hiện ô tô bán tải 47C-170.40 lưu thông theo hướng tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk. Tổ công tác đã ra hiệu dừng chiếc xe để kiểm tra và kiểm soát dịch. Trên xe, tổ công tác phát hiện có 12 bao tải và 3 thùng carton, bên trong chứa hơn 230 kg pháo nổ các loại. Ngay lập tức, tổ công tác đã bắt giữ tài xế điều khiển xe ô tô bán tải.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng và 4 viên đạn. Bước đầu, Toàn khai nhận đã thuê xe ô tô đi từ tỉnh Đắk Lắk qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để mua số pháo trên với giá 115 triệu đồng mang về bán kiếm lời. Toàn mua khẩu súng và đạn ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với mục đích phòng thân. Theo đối tượng Toàn, do làm ăn thua lỗ, khi thấy trên mạng xã hội Facebook có người rao bán số pháo trên, Toàn quyết định mua về để bán kiếm lời.  

Theo Trung tá Đào Quốc Đạt, Đội trưởng đội Cảnh sát Kinh tế và ma túy Công an huyện Ea H’Leo, đây là số lượng pháo lậu lớn Công an huyện bắt giữ được. Qua vụ việc này, Công an huyện Ea H’Leo khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo lậu. Nếu vi phạm, sẽ bị trừng trị nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoài Thu (TTXVN)