10:20 03/10/2020

Xử lý hình sự các vụ việc ở Phú Yên, Tây Ninh và Tiền Giang

Ngày 3/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo Điều 232 - Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ba đối tượng này là Trần Quang Hưng (sinh năm 1983, trú ở huyện Tây Hòa); Nguyễn Hoài Hiếu (sinh năm  1986, trú ở huyện Sông Hinh) và Hà Lưu Đạt (sinh năm 1973, tạm trú ở huyện Tây Hòa).  

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng là Nguyễn Hoài Linh (sinh năm 1979, trú ở xã Sơn Thành Đông); Trần Văn Tấn (sinh năm 1980, trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) và Trương Thái Vương (sinh năm 1988, trú ở phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa); Nguyễn Rạng (sinh năm 1975, trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hoà) cùng về tội danh trên.

Như TTXVN đã phản ánh, nhận được tin phá rừng ở vùng giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh, phóng viên đã tiếp cận hiện trường và ghi nhận "lâm tặc" mở đường quy mô lớn để phá rừng ở Khoảnh 7 và Khoảnh 10 thuộc Tiểu khu 358. Nhận được thông tin từ báo chí và  trước mức độ phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành điều tra.

*Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1991, trú ở khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang); Hồ Văn Gập (tên thường gọi là Câm, sinh năm 1986, trú ở ấp Thị 1, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hồ Văn Gập tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Trước đó, nhận được tin báo từ người dân về việc có hai đối tượng lợi dụng Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung để cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) đã vào cuộc.

Sau khi lễ hội gần kết thúc, các lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đi xe mô tô mang biển kiểm soát 51U7- 1258 chuẩn bị tẩu thoát cùng các "chiến lợi phẩm". Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) và người dân vây bắt hai đối tượng kể trên. Công an thu giữ 3 điện thoại di động và hơn 13 triệu đồng, 10 mặt dây chuyền vàng và 46 sợi dây chuyền vàng các loại bị đứt. Tổng cộng, các sợi dây chuyền có trọng lượng là hơn 8 lượng.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

*Ngày 3/10, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Công an huyện Tân Phước đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tòng (27 tuổi, trú ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" quy định tại Điều 173 - Bộ luật Hình sự 2015.

Như thông tin của TTXVN đã đưa, vào ngày 23/9, tại một tiệm sửa xe mô tô trên địa bàn ấp Mới (xã Long Định, huyện Châu Thành), Công an huyện Tân Phước phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tòng đang thay ổ khóa chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 63B4-280.79 vừa trộm được ở vườn thanh long tại ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước.

CQTT Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang