02:14 27/02/2021

Xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ, thuốc tân dược giả, không rõ nguồn gốc

Sáng 27/2, lãnh đạo Phòng An ninh Điều Tra - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Đặng Văn Vinh (sinh 1994), thường trú tại thôn Sơn Hải 02, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và đối tượng Phan Phát Tài (sinh 1980), thường trú tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ theo khoản 1 điều 305 Bộ luật Hình sự.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc nghi vấn là hàng nhập lậu sau khi kiểm tra 2 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, Đặng Văn Vinh khai nhận, do biết được Phan Phát Tài cần mua thuốc nổ TNT để sử dụng khai thác đá nên vào ngày 1/2/2021, Vinh đã liên hệ với Phan Phát Tài để bán 5 kg thuốc nổ loại TNT với giá 7 triệu đồng. Đồng thời Vinh cũng đã cho một người tên Võ Minh Hùng cùng ở xã Phước Dinh 0,4 kg thuốc nổ để đối tượng này sử dụng khai thác đá.

Qua khám xét nhà đối tượng Phan Phát Tài và nhà Võ Minh Hùng, lực lượng Công an đã phát hiện 3,98 kg thuốc nổ. Tại khu vực rẫy sau nhà Đặng Văn Vinh, Cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ 4 kg thuốc nổ do Vinh cất giấu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan khác để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

* Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh với tổng giá trị hàng hóa lên đến 4 tỷ đồng.

Theo đó, 2 đối tượng vừa bị bắt giữ là Trương Thanh Toàn (sinh năm 1992, trú tại thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) và Hoàng Hà (sinh năm 1987, trú tại tổ 6, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku).

Trước đó, Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, Đội 12 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ lô hàng thuốc tân dược không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 2 đối tượng trên.

Lô hàng tân dược nói trên gồm: 5.000 vỉ thuốc mang nhãn hiệu Viagra mỗi vỉ chứa 4 viên màu xanh và một số thuốc kích thích sinh lý không rõ nguồn gốc. Tổng giá trị hàng hóa trên 4 tỷ đồng.

Qua quá trình làm việc, 2 đối tượng khai nhận đã mua số hàng trên thông qua ứng dụng Wechat của 1 đối tượng sản xuất tại Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.

 Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 27/2, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa chỉ đạo Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, An Giang tiến hành kiểm tra hành chính 2 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Theo đó, sáng 27/2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 193 (Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc) do bà T.T.D, sinh năm 1970 là chủ hộ và nhà số 276 (thuộc Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơng, thành phố Châu Đốc) do H.T.N.M, sinh năm 2002 (đại diện hộ).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong 2 căn nhà trên có chứa số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi vấn là hàng nhập lậu. Hàng hóa phát hiện trong 2 căn nhà trên chủ yếu là đồ điện tử, đồ tiêu dùng, đồ sành xứ và các hàng hóa khác đã qua sử dụng với số lượng rất lớn. 

Tại thời điểm kiểm tra, những người trong nhà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên, Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương