11:16 10/11/2011

Xử lý 70 trường hợp lợi dụng cổ động SEA Games vi phạm Luật Giao thông

Ngày 10/11, Phòng CSGT đường bộ Công an thành phố Bạc Liêu và tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt gần 70 trường hợp lợi dụng tham gia cổ động mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước đội U23 Timor Leste, vi phạm Luật giao thông

Ngày 10/11, Phòng CSGT đường bộ Công an thành phố Bạc Liêu và tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt gần 70 trường hợp lợi dụng tham gia cổ động mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước đội U23 Timor Leste, vi phạm Luật giao thông. Phần lớn các trường hợp vi phạm bị xử lý với các lỗi như: chạy lạng lách, tụ tập thành đoàn gây cản trở giao thông, chạy 1 bánh đối với xe 2 bánh, say rượu, đặc biệt trong số này có 8 trường hợp tổ chức đua xe đã bị bắt.

Trước đó, đêm 9/11, sau tiếng còi kết thúc chung cuộc U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste 2-0, rất đông người dân thành phố Bạc Liêu đổ xuống đường mừng chiến thắng đội nhà, phần lớn là thanh thiếu niên. Họ mang theo cờ Tổ quốc, đeo băng đỏ, thổi kèn tự chế và hô vang "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch" với hàng trăm xe gắn máy nối đuôi nhau chạy dọc các tuyến đường thành phố Bạc Liêu. Nhờ có sự chủ động của lực lượng công an, cổ động viên Bạc Liêu tham gia cổ vũ có trật tự. Tuy nhiên, càng về khuya, khi lực lượng chức năng “nới lỏng” thì xuất hiện nhiều tốp cổ động quá khích, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Sau phục kích, truy quét, lực lượng công an đã tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử lý hành chính hàng chục đối tượng.




Huỳnh Sử