06:18 01/06/2026

Xu hướng đại học mới của học sinh trường chuyên

Trong bối cảnh chính sách visa du học ngày càng siết chặt và chi phí học tập ở nước ngoài liên tục tăng cao, nhiều học sinh trường chuyên, trường điểm đang chủ động lựa chọn các đại học quốc tế tại Việt Nam, nhằm tiếp cận môi trường giáo dục toàn cầu với chi phí tối ưu và tính ổn định cao hơn.  

Chú thích ảnh
Học sinh THPT đang cân nhắc lại về lộ trình học tập quốc tế trước biến động địa chính trị toàn cầu. Ảnh: LK

 Định nghĩa lại về giáo dục toàn cầu  

Trong nhiều năm, du học từng được xem là lựa chọn quen thuộc của không ít học sinh trường chuyên và trường top tại Việt Nam. Tuy nhiên, những biến động trong chính sách visa, yêu cầu tài chính và xu hướng kiểm soát nhập cư tại nhiều quốc gia đang khiến học sinh và phụ huynh cân nhắc kỹ hơn về lộ trình học tập quốc tế.  

Song song với đó, sự phát triển mạnh mẽ của các đại học quốc tế tại Việt Nam cũng đang tạo ra thêm một lựa chọn mới cho học sinh giỏi, nơi người học vẫn có thể tiếp cận môi trường đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình bằng cấp nước ngoài và mạng lưới kết nối toàn cầu mà không nhất thiết phải ra nước ngoài từ sớm.      

Xu hướng dịch chuyển này thể hiện rõ tại Lễ Vinh danh Quán quân học bổng toàn quốc vừa diễn ra của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), nơi hàng trăm suất học bổng thuộc 12 hạng mục đã được trao cho học sinh trên toàn quốc. Đáng chú ý, gần 40% học sinh đạt học bổng đến từ các trường THPT chuyên và trường chất lượng cao như THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cùng nhiều trường top đầu tại Hà Nội như Kim Liên, Phan Đình Phùng...  

“Trước đây em từng nghĩ học sinh trường chuyên thường sẽ có một lộ trình khá ‘mặc định’ là thi vào các trường đại học top đầu hoặc đi du học. Nhưng càng tìm hiểu, em càng nhận ra điều quan trọng hơn là môi trường nào thực sự phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của mình”, bạn Phan Diệu Linh đến từ THPT Chuyên Ngoại ngữ chia sẻ.  

Theo cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng, Trường THPT Kim Liên (Hà Nội), cách học sinh nhìn về “giáo dục toàn cầu” hiện nay đã khác trước. Các em không chỉ quan tâm tới địa điểm học tập mà còn chú trọng nhiều hơn tới trải nghiệm và khả năng phát triển các kỹ năng thực tế.  

Chú thích ảnh
 Gần 40% học sinh đạt học bổng BUV đến từ các trường THPT chuyên và trường chất lượng cao trên khắp cả nước. Ảnh: LK

Đơn cử, trường hợp của em Nghiêm Lâm Phương, học sinh Trường THPT Kim Liên với GPA 9,0 và IELTS 7.0 là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này. Thay vì lựa chọn du học, em quyết định theo học chương trình Sản xuất phim và Truyền thông. Em cũng mong muốn được học trong môi trường quốc tế, nhưng vẫn duy trì sự kết nối trực tiếp với thị trường sáng tạo và truyền thông đang phát triển mạnh tại Việt Nam.  

Trong khi đó, Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng, Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng, nhiều học sinh giỏi hiện nay muốn theo đuổi ngành học chuyên sâu từ sớm, nhưng vẫn giữ sự gắn kết với gia đình và môi trường trong nước.

Trường hợp của em Phạm Trâm Anh với GPA 9,7 và IELTS 7.5 là một ví dụ. Dù có nhiều lựa chọn, em quyết định theo học ngành Mỹ thuật Game tại BUV vì nhận thấy lĩnh vực sáng tạo tại Việt Nam đang phát triển mạnh và môi trường đào tạo phù hợp với định hướng cá nhân. Trâm Anh hiện nhận học bổng 70% từ BUV.  

Điều học sinh thực sự tìm kiếm ở đại học 

Là một trong những đại học quốc tế thu hút đông đảo học sinh trường chuyên thời gian gần đây, BUV cho thấy xu hướng lựa chọn đại học của học sinh giỏi đang thay đổi đáng kể. Không ít học sinh tìm đến các chương trình học bổng không chỉ vì hỗ trợ tài chính, mà còn bởi khả năng tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế, bằng cấp nước ngoài và mạng lưới kết nối toàn cầu ngay tại Việt Nam, trong khi vẫn đảm bảo tính ổn định, sự đồng hành của gia đình và mức chi phí hợp lý hơn so với du học toàn phần.  

Với các chương trình đào tạo được cấp bằng bởi những trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh, môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng định hướng gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, BUV đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh mong muốn tiếp cận nền giáo dục quốc tế ngay trong nước.

Nhà trường hiện phát triển dựa trên Khung Đảm bảo Chất lượng Ba Cấp độ, bao gồm sự công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh (QAA) và chuẩn đối sánh quốc tế QS 5 Sao trong sáu năm liên tiếp.      

Chú thích ảnh
BUV đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh mong muốn tiếp cận nền giáo dục quốc tế ngay trong nước. Ảnh: LK

PGS. TS Lê Thị Mai Oanh, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, cho rằng, học sinh hiện nay đặc biệt ưu tiên yếu tố cơ hội nghề nghiệp khi lựa chọn đại học. Các em học sinh quan tâm tới các chương trình học có gắn với doanh nghiệp, có nhiều trải nghiệm thực tế và giúp bản thân sẵn sàng cho thị trường lao động...

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển dịch mạnh mẽ, đại học quốc tế tại Việt Nam không còn chỉ là lựa chọn thay thế cho du học, mà đang dần trở thành “tọa độ” mới của nhiều học sinh trường chuyên, những người mong muốn tiếp cận môi trường giáo dục toàn cầu, bằng cấp quốc tế và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

LK/Báo Tin tức và Dân tộc