12:19 22/12/2019

Xứ đạo Kẻ Sặt rộn ràng vui đón Giáng sinh

Ngày lễ Giáng sinh đang đến gần, không khí hân hoan, rộn ràng đã và đang tràn ngập khắp xứ đạo Kẻ Sặt (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). 

Chú thích ảnh
Nhà thờ Kẻ Sặt được trang hoàng trước ngày Noel. Ảnh: TTXVN phát

Huyện Bình Giang là vùng có đông đồng bào công giáo, thuộc giáo xứ Kẻ Sặt và giáo xứ Thánh An Tôn. Trong đó, giáo xứ Kẻ Sặt là một trong những giáo xứ lớn của giáo phận Hải Phòng. Hiện giáo xứ Kẻ Sặt có khoảng trên 7.000 người công giáo.

Những ngày này, không khí tươi vui náo nức trước một mùa Giáng sinh mới đang lan tỏa khắp xứ đạo Kẻ Sặt. Khắp các nẻo đường, lối xóm ở nơi đây trở nên sạch đẹp, đâu đâu cũng chăng đèn, treo cờ hoa lộng lẫy; đặc biệt là nhà thờ Kẻ Sặt, công trình kiến trúc được xây dựng từ năm 1922, điểm đến thu hút người dân trong đêm Noel.

Từ trước Noel khoảng nửa tháng, Ban hành giáo của nhà thờ Kẻ Sặt đã tích cực các công việc trang trí cho nhà thờ. Giờ đây, công trình cổ kính này trở nên tráng lệ với cây thông khổng lồ đặt ở chính giữa sân trước nhà thờ, bên phải là không gian mô phỏng hang đá (nơi Chúa ra đời) được bài trí sinh động, gắn nhiều đèn sáng bừng một góc sân. Trước Noel khoảng một tuần, nhà thờ Kẻ Sặt đã thu hút đông người dân tới tham quan, chụp những bức ảnh lưu niệm.

Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Nguyên - cha quản hạt Kẻ Sặt cho biết, những năm gần đây, đời sống của bà con giáo dân ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự trong giáo xứ luôn được giữ vững. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Ngày lễ Giáng sinh là dịp vui chung không chỉ của riêng đồng bào công giáo mà là ngày vui chung của nhân dân địa phương. Ai ai cũng đều tự nguyện tham gia các công việc chung của giáo xứ để chuẩn bị cho ngày Noel. Cùng với Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Noel là một ngày lễ lớn để các gia đình đoàn tụ, tình đoàn kết lương giáo được thắt chặt thêm. Từ bao đời nay, theo truyền thống của người dân vùng Kẻ Sặt, cứ vào mỗi dịp Noel, nhà nhà đều dành nhiều tâm sức dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, trang trí đèn hoa ở những lối đi chung và chung tay tổ chức chương trình liên hoan, tổng kết năm của khu dân cư.     

Chú thích ảnh
Nhà thờ Kẻ Sặt được trang hoàng trước ngày Noel. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với việc trang hoàng nhà cửa, nhà thờ, không gian công cộng thì mùa Noel cũng là dịp hoạt động hướng đến những người nghèo cũng được giáo xứ quan tâm đẩy mạnh. Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Nguyên cho biết: Theo thông lệ, dịp Giáng sinh, Giáo xứ sẽ thăm, tặng quà cho người dân địa phương, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Một số họ đạo quy mô nhỏ cũng được giáo xứ hỗ trợ việc tổ chức và trang trí Noel.

Dịp này, cấp ủy và chính quyền huyện Bình Giang, thị trấn Kẻ Sặt cũng tổ chức những đoàn chúc mừng Giáng sinh các giáo xứ, linh mục và một số gia đình chính sách người công giáo trên địa bàn.

Đặc biệt, trong mùa Noel năm nay người dân địa phương vui đón Giáng sinh như được nhân đôi vì mới đây, ngày 1/12/2019, hai đơn vị hành chính cấp xã là thị trấn Kẻ Sặt và xã Tráng Liệt đã được sáp nhập thành thị trấn Kẻ Sặt.

Ông Lê Thọ Dương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kẻ Sặt cho biết, việc sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã bước đầu cho thấy sự thuận lợi của địa phương trong công tác quản lý, điều hành mọi công việc chung, trước mắt thể hiện ở sự thống nhất, đồng bộ khi trao đổi và phối hợp giữa hai giáo xứ Kẻ Sặt và giáo xứ Thánh An Tôn.

Chú thích ảnh
Nhà thờ Kẻ Sặt được trang hoàng trước ngày Noel. Ảnh: TTXVN phát

Với đặc thù là trung tâm của xứ đạo Kẻ Sặt, một giáo xứ lớn thuộc giáo phận Hải Phòng nên vào dịp Noel, lượng người và các phương tiện giao thông đổ về Kẻ Sặt vui đón Noel tăng đột biến. Riêng đêm Noel năm 2018, nơi đây đã có khoảng 10.000 lượt người đổ về. Năm nay, để đảm bảo cho Noel diễn ra an toàn, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch, các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trong đó, nòng cốt là Công an địa phương.

Thiếu tá Lê Quang Tuệ, Trưởng Công an thị trấn Kẻ Sặt cho biết: Theo chỉ đạo của Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Bình Giang, chúng tôi huy động 100% quân số trực. Trước Noel 4 ngày, sẽ lập 10 chốt đảm bảo an ninh trật tự và trong đêm Noel sẽ lập thêm 6 chốt để tăng cường bảo đảm an toàn cho các nghi lễ tôn giáo. 

Cùng sự chủ động vào cuộc của lực lượng công an, chính quyền địa phương cũng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Nhiều năm qua, nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, đêm Noel ở Kẻ Sặt không còn xảy ra tình trạng ăn xin, ăn mày trà trộn và cờ bạc trá hình gây mất mỹ quan, trật tự… Có thể thấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự được chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi người dân địa phương sẽ đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.

Mạnh Minh (TTXVN)