06:15 26/06/2015

Xoáy nước tử thần tại hồ Texoma

Hình ảnh xoáy nước kích thước khổng lồ có thể nuốt chửng một chiếc tàu xuất hiện tại hồ Texoma đã thu hút được sự chú ý của người dân và nhiều nhà khoa học.

Gần đây người dân quay lại hình ảnh một xoáy nước kích thước khổng lồ có thể nuốt chửng một chiếc tàu cỡ lớn xuất hiện tại hồ Texoma – một trong những hồ chứa nước lớn nhất nước Mỹ. (xem video dưới).



Theo các chuyên gia, đường kính của xoáy nước này rộng 2,5 m và lực hút của nó có thể nuốt chửng một chiếc thuyền. Tuy nhiên, lời giải thích cho hiện tượng có vẻ bất thường này khá là đơn giản. Theo như quản lí hồ BJ Parkey trả lời phỏng vấn, xoáy nước trên được tạo ra trong quá trình rút nước trong hồ. “Giống như khi bạn xả nước đầy bồn tắm, và sau đó mở nắp thoát nước ra, nước trong bồn khi rút xuống cống sẽ tự động tạo thành xoáy sâu. Nhưng vì đây diện tích hồ cũng như lượng nước chứa trong hồ quá lớn, nên xoáy nước tạo ra khiến người xem có cảm giác đây như một vòi rồng khổng lồ và có thể dìm bất kì chiếc tàu nào đi qua.


Hồ chứa nước Texoma được hình thành bởi đập Denison kéo dài 4,8 km trên sông Hồng ở quận Bryan, Oklahoma, và quận Grayson, Texas. Nước thường được tích trữ tại đây, và khi mực nước dâng quá cao so với quy định, lực lượng quân sự Mỹ sẽ mở các cửa xả lũ tại đáy hồ để đưa nước xuống các con sông. Để đảm bảo an toàn, tại xung quanh hồ chứa nước, cơ quan quản lý đã dựng các biển cảnh báo cấm các tàu thuyền qua lại gần khu vực xuất hiện các xoáy nước.

 


Hồng Hạnh (theo D.M)