Sáng 27/3, Tỉnh ủy Bình Thuận họp với Ban Chỉ đạo toàn tỉnh về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; triển khai phát động đợt cao điểm “50 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”.
Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con tại xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).
Hoạt động này nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bình Thuận trong thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Bình Thuận đặt mục tiêu hoàn thành tiến độ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng trước ngày 30/4/2025 và hoàn thành xây dựng mới, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn khác trước ngày 30/6/2025. Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 30/3/2025 đến ngày 19/5/2025.
Năm 2025, tỉnh có 971 hộ có nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở đủ điều kiện pháp lý về đất ở. Cụ thể: Xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ người có công với cách mạng là 188 căn; nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 695 căn; nhà ở cho hộ khó khăn khác 88 căn. Tổng kinh phí thực hiện là 46,69 tỷ đồng
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ tháng 8/2024 đến ngày 26/3/2025, tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 498 căn nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn khác. Trong đó, số căn hoàn thành là 327 căn, số căn đang xây dựng 171 căn (xây mới 110 căn, sửa chữa 61 căn).
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận, đến nay, vẫn còn một số địa phương có số nhà đã hoàn thành chưa cao. Do đó, các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải thể hiện quyết tâm cao nhất trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo đúng thời gian đề ra.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn khác là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, tỉnh triển khai quyết liệt nhiều công việc liên quan và đạt kết quả tích cực. Ông yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai hiệu quả đề án, đây là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Các bên phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc về lĩnh vực đất đai trong thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các địa phương linh hoạt vận động thêm nguồn khác để hỗ trợ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban Chỉ đạo các địa phương phân công người phụ trách theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và có báo cáo kịp thời từng trường hợp phát sinh, vướng mắc
Tỉnh xác định, việc hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng (viết tắt là hộ người có công cách mạng) và việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn khác là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện chung tay đóng góp, ủng hộ thêm kinh phí, vật tư, công lao động… theo tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”.