04:14 25/04/2017

Xơ xác sau khi 'dính đòn bom mẹ' của Mỹ

Nangarhar, Afghanistan chỉ còn hình ảnh xơ xác hơn một tuần sau sự kiện Mỹ ném vũ khí phi hạt nhân “bom mẹ”.

Theo Reuters, cây cối chết khô và nhà cửa đổ vỡ sau sự kiện Mỹ dội "mẹ của các loại bom" xuống khu vực tình nghi do IS sử dụng.

Các quan chức cho hay, quả bom mẹ có tên GBU-43/B, đã tiêu diệt hàng chục phiến quân, không có báo cáo nào về dân thường thiệt mạng. Ít nhất bốn lãnh đạo của IS được đưa tin đã bị tiêu diệt.

Nangarhar là tỉnh thuộc miền đông Afghanistan.

Lực lượng Đặc nhiệm Afghanistan khám xét các hang động nghi do IS sử dụng ngày 23/4.

Đặc nhiệm Afghanistan tuần tra hiện trường ngày 23/4.

Khu vực bị tình nghi là một tổ hợp đường hầm gần biên giới Pakistan do IS sử dụng.

Theo một số báo cáo, có thể cảm nhận được sức công phá của quả bom từ cách đó 16 km.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho thấy khoảnh khắc trước khi “bom mẹ” được thả xuống địa điểm này.


Vũ Anh/Báo Tin Tức