12:00 02/12/2011

Xlôvakia ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế

Chính phủ Xlôvakia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi khoảng 2.000 bác sĩ tại 15 bệnh viện ở nước này xin thôi việc tập thể kể từ ngày 1/12 để phản đối mức lương thấp.

Chính phủ Xlôvakia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi khoảng 2.000 bác sĩ tại 15 bệnh viện ở nước này xin thôi việc tập thể kể từ ngày 1/12 để phản đối mức lương thấp.

Theo Tân Hoa xã, đơn nghỉ việc hàng loạt này có nguy cơ làm đình trệ hoạt động của các bệnh viện tại 13 trong tổng số 50 quận của Xlôvakia khi số bác sĩ xin thôi việc chiếm tới 1/3 tổng số bác sĩ ở nước này.

Theo Thủ tướng Xlôvakia, Iveta Radicova, tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính phủ buộc các bác sĩ phải tiếp tục làm việc hoặc đối mặt với án phạt tù. Bà Radicova cũng nói thêm rằng, tình trạng khẩn cấp sẽ không liên quan đến toàn bộ các bệnh viện mà chỉ áp dụng với những bác sĩ mà nếu thiếu họ, hoạt động của các bệnh viện hoặc các khoa không thể đảm bảo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Xlôvakia, Ivan Uhliarik tin tưởng công đoàn của các bác sĩ hiểu rằng, chính phủ sẵn sàng đi đến một thỏa thuận với họ. Tuy nhiên, nếu đàm phán thất bại, chính phủ có thể xem xét việc sáp nhập các khoa và cắt giảm số giường bệnh.

Thu Hằng