12:10 01/12/2011

Xlôvakia ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế

Ngày 30/11, chính phủ Xlôvakia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế sau khi khoảng 2.000 bác sĩ tại 15 bệnh viện ở nước này xin thôi việc tập thể để phản đối mức lương thấp.

Ngày 30/11, chính phủ Xlôvakia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế sau khi khoảng 2.000 bác sĩ tại 15 bệnh viện ở nước này xin thôi việc tập thể để phản đối mức lương thấp.

2.000 bác sĩ ở Xlôvakia xin thôi việc tập thể. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.


Lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực ngay trong ngày 30/11 và sẽ cho phép chính phủ buộc các bác sĩ tiếp tục công việc của họ, nếu không sẽ phải nộp phạt hoặc vào tù.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp của chính phủ, Thủ tướng Xlôvakia Iveta Radicova cho biết, trong số 15 bệnh viện kể trên có 2 bệnh viện lớn ở thủ đô Bratixlava, và tình hình hiện nay là rất nghiêm trọng. Mặc dù thừa nhận mức lương cho các bác sĩ ở Xlôvakia vẫn "chưa tương xứng", song bà Radicova nói rằng, chính phủ không thể tăng lương theo yêu cầu của họ do tình hình khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Xlôvakia là một trong 17 nước sử dụng đồng euro.

Bộ trưởng Y tế Xlôvakia Ivan Uhliarik cho biết đã đề nghị các nước láng giềng cử bác sĩ sang hỗ trợ Xlôvakia, trong khi vẫn còn khoảng 5.500 bác sĩ làm việc tại các bệnh viện ở nước này. Bộ Y tế cũng đã thiết lập một "đường dây nóng" để các bệnh nhân gọi khi cần trợ giúp, đồng thời bố trí hơn 300 xe cứu thương và 7 máy bay trực thăng sẵn sàng chuyên chở bệnh nhân tới các bệnh viện có bác sĩ làm việc.

Khoảng 2.000 bác sĩ làm việc trong các bệnh viện công lập ở Xlôvaki đã tuyên bố thôi việc kể từ ngày 1/12/2011 nếu yêu cầu tăng lương của họ không được đáp ứng. Chính phủ đề nghị mức tăng là 300 euro/tháng, trong khi các bác sĩ yêu cầu mức 700 euro. Họ còn tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình vào đầu tuần tới ở thành phố Banska Bystrica.

TTXVN/Tin tức