02:11 03/02/2012

Xinhgapo nhận 6 tàu tuần tra tìm kiếm cứu hộ

Ngày 2/2, Cơ quan Hàng hải và cảng vụ Xinhgapo (MPA) đã tiếp nhận 6 tàu tuần tra mới để phục vụ cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng như đối phó với sự cố tràn dầu nhanh hơn.

Ngày 2/2, Cơ quan Hàng hải và cảng vụ Xinhgapo (MPA) đã tiếp nhận sáu tàu tuần tra mới để phục vụ cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cũng như đối phó với sự cố tràn dầu nhanh hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.


Các tàu này, trị giá 19 triệu đô la Xinhgapo, được đóng tại Đài Loan từ tháng 5/2011 và được MPA thuê dùng trong vòng 5 năm. Mỗi chiếc được trang bị một cặp vòi phun dài 3 m để phun chất lỏng phân tán ngăn chặn dầu tràn. Mỗi tàu sẽ mang đến 400 lít chất lỏng phân tán cô đặc và khi pha loãng, súng phun sẽ có thể phun 120 lít chất lỏng/phút vào các khu vực bị ảnh hưởng. Các tàu tuần tra mới được đóng với vỏ tàu thuôn tạo sự ổn định và khả năng cơ động tốt hơn với tốc độ có thể lên đến 20 hải lý/giờ. Chúng sẽ thay thế 6 tàu tuần tra cũ của MPA vốn chỉ có thể để đối phó với sự cố tràn dầu sau khi nhà thầu thương mại đã ngăn chặn sự cố như vậy.

Phát biểu trong lễ nhận tàu, Giám đốc điều hành MPA Lam Yi Young cho biết với 6 tàu mới này, MPA sẽ được trang bị tốt để đảm bảo an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển trong vùng cảng biển của Xinhgapo.


TTXVN/Tin Tức