11:13 14/11/2011

Xinhgapo giành quyền đăng cai SEA Games 2015

Tờ "Thời báo Eo biển" (Straits Times) của Xinhgapo ngày 13/11 đưa tin, nước này đã chính thức giành quyền đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á 2015 (SEA Games 2015), sự kiện thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức hai năm một lần.

Tờ "Thời báo Eo biển" (Straits Times) của Xinhgapo ngày 13/11 đưa tin, nước này đã chính thức giành quyền đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á 2015 (SEA Games 2015), sự kiện thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức hai năm một lần.

Pháo hoa chào mừng lễ khai mạc SEA games 26 tại Inđônêxia. Ảnh Quang Nhựt- TTXVN.

Tại cuộc họp diễn ra ở Palembang (Palembang, Inđônêxia) trước đó một ngày, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã nhất trí chọn Xinhgapo làm nước chủ nhà của SEA Games 2015.

Phó Thủ tướng Xinhgapo, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Olympic Quốc gia, ông Teo Chee Hean, cho biết, mặc dù nước này có tới 4 năm để chuẩn bị song các kế hoạch sẽ được xúc tiến dần từ bây giờ. Ông cho hay, kế hoạch trước mắt của Xinhgapo là xây dựng một trung tâm thể thao với chi phí ước tính khoảng 1,03 tỷ USD, dự kiến hoàn thành trong năm 2014, trong đó bao gồm Sân vận động quốc gia 55.000 chỗ ngồi với mái che di động.

Đầu năm nay, Xinhgapo đã bày tỏ nguyện vọng muốn đăng cai SEA Games năm 2015 sau khi Campuchia (nước ban đầu được lựa chọn) rút quyền đăng cai tổ chức sự kiện này do không đủ điều kiện và kinh phí để tổ chức./.


TTXVN/Tin Tức