10:16 10/10/2017

Xin ngủ nhờ, tranh thủ trộm xe SH và điện thoại Iphone 7 của người quen

Công an phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1996, quê Thanh Hoá) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 24/9, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã nhận được tin báo từ anh Trần Quang Huy (sinh năm 1999, quê Tỉnh Gia Lai, tạm trú phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) về việc mình bị trộm 1 xe SH mode và chiếc điện thoại Iphone 7.

Theo lời khai của anh Huy, đối tượng trộm cắp không ai khác chính là Nguyễn Văn Tuấn - người anh em cùng cha khác mẹ, đến xin ngủ nhờ và lợi dụng gia chủ sơ hở đã ra tay lấy trộm tài sản.

Qua nhiều ngày hỗ trợ tìm kiếm, đến sáng ngày 10/10, trong lúc các “hiệp sĩ” tuần tra trên đường Phú Lợi thuộc khu phố 5, phường Phú Hoà thì phát hiện đối tượng đi xe SH mode như trình báo chạy tốc độ cao nên các “hiệp sĩ” liền tổ chức truy đuổi qua nhiều tuyến đường.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an.

Khi đến đường 30/4, đoạn qua bến xe Bình Dương, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã đuổi kịp và khống chế được đối tượng. Sau đó, các “hiệp sĩ” đã đưa đối tượng nghi vấn về công an phường Chánh Nghĩa.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận đã trộm điện thoại của anh Huy đem đi cầm được 12 triệu đồng. Theo xác minh từ cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn đã có một tiền án về trộm xe.

Hiện Công an phường Chánh Nghĩa đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an TP Thủ Dầu Một tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật.

Lê Anh/Báo Tin Tức