05:17 23/05/2014

Xiếc mới 'Huyền thoại xứ Ai Cập' ra mắt dịp Tết 1/6

Chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và dịp hè 2014, Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng và biểu diễn chương trình xiếc “Huyền thoại xứ Ai Cập; chuyện về công chúa Hamura cứu cha”

Chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và dịp hè 2014, Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng và biểu diễn chương trình xiếc “Huyền thoại xứ Ai Cập; chuyện về công chúa Hamura cứu cha”. Chương trình sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 24/5-1/6 tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội). Đây sẽ là món quà ý nghĩa cho các bé yêu thích những câu chuyện cổ tích và khám phá các tiết mục xiếc mạo hiểm, ly kỳ của nghệ thuật xiếc.

Chương trình xiếc 1/6 hứa hẹn nhiều bất ngờ cho các em thiếu nhi. Ảnh: Internet



"Huyền thoại xứ Ai Cập, chuyện về công chúa Hamura" xảy ra ở xứ sở Mặt trời, nơi mà đức vua Ai Cập, công chúa Hamura, hoàng tử Ánh sáng cùng những thần dân của họ sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhân ngày sinh nhật công chúa Hamura, vua Pharaon mở tiệc mời thần dân và sứ thần của các nước đến chúc mừng sinh nhật công chúa. Đúng lúc đó, Vua bóng tối đã xuất hiện, muốn bắt công chúa về làm vợ và hầu hạ, phá đi sự bình yên của xứ sở Mặt trời. Công chúa rất thông minh và khéo léo đã thoát khỏi Vua bóng tối khiến cuộc đuổi bắt không thành. Vua bóng tối rất tức giận đã bắt vua Pharaon mang về xứ sở bóng tối của mình.

Với lòng hiếu thảo và sự dũng cảm, hoàng tử Ánh sáng đã cùng công chúa vượt qua nhiều thử thách nguy hiểm, đến xứ sở bóng tối cứu cha. Trong cuộc đấu tranh với những thế lực bóng tối, cuối cùng cái thiện, tình yêu thương con người và lòng hiếu thảo đã chiến thắng. Theo ý tưởng của nghệ sĩ ưu tú Tống Toàn Thắng, câu chuyện cổ tích này được tái hiện thông qua các tiết mục xiếc, sẽ tạo ra sự hứng thú, nhiều tình tiết bất ngờ và cuốn hút không chỉ với trẻ nhỏ mà với người lớn. Tham gia trong chương trình ngoài các tiết mục xiếc từng đoạt huy chương vàng ở các kỳ liên hoan xiếc trong và ngoài nước như: Đu nhện, đế kiếm và tung hứng giữ thăng bằng trên dây… còn có sự xuất hiện của các tiết mục xiếc thú chọn lọc đặc sắc như xiếc voi, khỉ, chó, gấu…

Ông Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: Sau một thời gian nâng cấp, hiện nay rạp Xiếc Trung ương đã được thay thế trang thiết bị mới, với sức chứa gần 1500 ghế; âm thanh, ánh sáng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam bắt đầu phối hợp với Tổng đài 1080 của Công ty viễn thông Hà Nội cung cấp dịch vụ đặt vé xem xiếc qua tổng đài 1080. Để đăng ký mua vé xem xiếc, khách hàng chỉ cần gọi (04) 1080 và cung cấp cho nhân viên tổng đài tên, điện thoại, số lượng, loại vé, thời gian biểu diễn. Sau đó, khách hàng đến rạp xiếc cung cấp tên và điện thoại sẽ được ưu tiên lấy vé trước. Ngoài ra, gọi đến 1080, khách hàng còn được cung cấp đầy đủ các thông tin về lịch biểu diễn, giá vé các chương trình biểu diễn tại rạp xiếc Trung ương.


Việt Hà