05:09 09/05/2012

Xét xử vụ cướp gỗ sưa táo tợn tại Hà Nội

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử “sưa tặc” trong vụ cướp gỗ sưa táo bạo tại bán đảo Linh Đàm và tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử “sưa tặc” trong vụ cướp gỗ sưa táo bạo tại bán đảo Linh Đàm và tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Hai bị cáo trong vụ án này là Vũ Nhất Lâm (sinh năm 1980, quê ở Thanh Hóa) bị phạt 8 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” và bị cáo Trần Văn Bảy (sinh năm 1970, trú tại Ninh Bình) lĩnh án 15 tháng tù treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, trưa 9/8/2011, Vũ Nhất Lâm rủ đồng bọn là Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Đình Văn, Hồ Quốc Dũng, Phạm Việt Dũng, Nguyễn Văn Duy, Trương Văn Thống (cùng quê ở Thanh Hóa) ra Hà Nội “đốn” trộm gỗ sưa. Cả nhóm đồng ý nên Quảng bảo Quốc Dũng, Việt Dũng đem xe máy của Văn đặt lấy tiền thuê xe ô tô Innova tự lái ra Hà Nội. Khi đi, Quảng sắm cưa tay, kiếm, dao quắm giấu trong bao tải. Tối cùng ngày, Quốc Dũng lái xe ôtô chở cả nhóm ra Hà Nội.


Tội phạm không từ thủ đoạn nào để có được gỗ sưa. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Vào 1 giờ sáng 10/8/2011, cả bọn đến khu vực bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Thấy ở đây có nhiều cây sưa, chúng dùng dao, kiếm khống chế 2 nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở khu đô thị. Cả nhóm đã cưa đổ 3 cây sưa, nhưng vì cây này non nên chúng đã bỏ lại. Sau đó, chúng đi tiếp sang huyện Đông Anh để “săn” gỗ sưa. Tới Đông Anh, nhóm Quảng thấy 2 người bảo vệ Xí nghiệp môi trường đô thị Đông Anh đang đứng trực ở gần đường, Việt Dũng, Duy, Văn cầm dao quắm, kiếm ập đến. Nhóm này áp đảo, uy hiếp 2 người này rồi cưa cây sưa. Quảng và đồng bọn cưa được 2 khúc gỗ sưa cho lên ô tô và phóng một mạch về Thanh Hóa. Bọn chúng dùng dao đẽo hết vỏ 2 khúc gỗ sưa và bán cho Trần Văn Bảy được 46 triệu đồng (3,2 triệu đồng/kg).

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ nhà ở khu đô thị, 3 cây gỗ sưa ở khu Linh Đàm bị nhóm Quảng cướp đã được trồng 7 năm và chi phí khắc phục trồng lại cây mới là hơn 23 triệu đồng. Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Đông Anh thì cho hay, 2 cây gỗ sưa bị chặt được trồng từ tháng 2/1997 có tổng chi phí giống, trồng, chăm sóc và bảo vệ hơn 40 triệu đồng. Hai cơ quan này yêu cầu các bị cáo phải bồi thường.

Tháng 12/2011, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Quảng 10 năm tù, Việt Dũng, Văn và Quốc Dũng từ 7 năm đến 8 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án, còn có Vũ Đức Lâm và Trần Văn Bảy bỏ trốn.

Ngày 29/12/2011, Lâm bị bắt theo lệnh truy nã của Công an thành phố Hà Nội, Bảy cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

TTXVN/Tin tức