07:17 30/07/2012

Xét xử vụ cháy xưởng giày ở Hải Phòng

Trong 2 ngày 30-31/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ngày 29/7/2011 tại xưởng may mũi giày ở xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng, làm 13 người chết, 25 người bị thương.

Trong 2 ngày 30-31/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ngày 29/7/2011 tại xưởng may mũi giày ở xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng, làm 13 người chết, 25 người bị thương.

5 bị cáo bị xét xử vì tội "vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy" gồm: Bùi Thị Hiền (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Hoàng II, xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng); Nhiếp Thiếu Phong (NIE SHAO FENG, SN 1970, hộ khẩu thường trú tại Khai Giang, Tứ Xuyên, Trung Quốc, tạm trú cùng địa chỉ với Bùi Thị Hiền, sống với Hiền từ năm 2007 nhưng không đăng ký kết hôn); Bùi Thị Sự và Lê Văn Bảy (cùng có hộ khẩu thường trú ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện An Lão); Nguyễn Văn Linh (SN1984, ở tại thôn Xa Đống, xã Tự cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).


Các bị cáo tại phiên tòa sáng 30/7. Nguồn: thanhnien.com.vn



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng, khoảng tháng 5/2011, Bùi Thị Hiền cùng Nhiếp Thiếu Phong thuê nhà xưởng của Bùi Thị Sự để sản xuất, may gia công mũi giày vải.

Việc xây nhà xưởng trên toàn bộ diện tích 150m2 là do Sự chịu trách nhiệm.

Sau khi xưởng may mũi giày đi vào hoạt động, do chưa có cột thu lôi nên Hiền yêu cầu Sự hoàn thiện.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29/7/2007, Lê Văn Bảy cùng Nguyễn Văn Linh mang theo máy hàn, dây điện, cột thu lôi đến xưởng để hàn cột thu lôi theo yêu cầu của Hiền.

Trong quá trình hàn, tia lửa hàn bắn xuống phía dưới, Hiền đã nhắc Bảy và Linh không hàn nữa, nhưng Bảy và Linh vẫn tiếp tục hàn và lần thứ 3 Hiền nhắc thì xưởng đã bốc cháy.

Do không có cửa thoát hiểm, các nạn nhân chỉ có thể thoát ra ngoài bằng cửa phía trước nên vụ cháy đã làm 13 người tử vong tại chỗ và 25 người khác bị bỏng nặng.

Khi vụ việc xảy ra, Hiền và Phong đã thuê taxi đi Móng Cái, Quảng Ninh, để lẩn trốn, nhưng trên đường đi đã bị bắt giữ.

Tại phiên xét xử sáng 30/7, Hiền đã trình bày trước tòa về quá trình xây dựng nhà xưởng. Tại Phiên tòa có người phiên dịch trực tiếp để Phong nắm bắt được đầy đủ nội dung, diễn biến phiên tòa.

Dự kiến phiên tòa kết thúc vào chiều 31/7.


TTXVN/ Tin Tức