11:23 27/11/2012

Xét xử vụ án tham ô tài sản tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin về tội "Tham ô tài sản" và Đỗ Đình Côn, nguyên Kế toán trưởng công ty này về tội "Che giấu tội phạm".

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin (gọi tắt là Công ty Hoàng Anh) về tội "Tham ô tài sản" và Đỗ Đình Côn, nguyên Kế toán trưởng công ty này về tội "Che giấu tội phạm". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Tuyên 20 năm tù giam, Đỗ Đình Côn 3 năm 6 tháng tù giam.


 

Hai bị cáo Tuyên (phải) và Côn trước vành móng ngựa.

 

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Anh được thành lập ngày 6/5/2003 theo Quyết định số 418/CNT-TCCB của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (sau này là Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam, tên giao dịch là Vinashin). Công ty Hoàng Anh có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó Vinashin góp 51%, Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962, trú tại số 7, lô 21, BT1, khu đô thị Mỹ Trì Hạ, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) góp 41,5%... Nguyễn Văn Tuyên được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành, còn Đỗ Đình Côn (SN năm 1952, trú tại xóm 6, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) làm Kế toán trưởng công ty. Tháng 8/2004, Nguyễn Văn Tuyên thành lập Công ty CP Vận tải Xây dựng Vinaha, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 5 cổ đông, trong đó Nguyễn Văn Tuyên đóng góp 51% nên giữ chức Chủ tịch HĐQT. Công ty Vinaha đặt trụ sở cùng với Công ty Hoàng Anh. Cả hai công ty đều do Tuyên điều hành.


Lấy lý do phục vụ chi phí hoạt động của công ty, Nguyễn Văn Tuyên đã yêu cầu Đỗ Đình Côn ký trước vào mục "Kế toán trưởng" của séc rút tiền mặt số AC 081241. Ngày 25/12/2006, Tuyên chỉ đạo Nguyễn Hồng Quân, nhân viên văn phòng Công ty Hoàng Anh tại Hà Nội, viết nội dung trong séc, làm thủ tục rút 4,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Hoàng Anh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Đô rồi giao cho Tuyên. Tuyên không nộp vào quỹ công ty mà giữ lại để chi tiêu cá nhân. Để giúp Tuyên không bị phát hiện và không phải trả lại số tiền 4,5 tỷ đồng, Đỗ Đình Côn với cương vị Kế toán trưởng đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập khống 3 phiếu thu, 1 phiếu chi, đồng thời lập khống các hợp đồng kinh tế để hợp thức hóa số tiền nói trên.


Với những hành vi trên, Nguyễn Văn Tuyên bị xét xử về tội “Tham ô tài sản”, Đỗ Đình Côn tội "Che giấu tội phạm". Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tài sản nhà nước, số tiền chiếm đoạt rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh xã hội; phương thức, thủ đoạn thực hiện của các đối tượng hết sức tinh vi nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.


Trước đó, ngày 30/8/2012, bị cáo Nguyễn Văn Tuyên đã bị Tòa án nhân dân Tối cao xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 16 năm tù vì tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngày 27/9/2012, Tuyên tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt 9 năm tù vì tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Còn bị cáo Đỗ Đình Côn cũng bị Tòa án nhân dân Tối cao xử phúc thẩm ngày 30/8/2012 với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, bị phạt 10 năm tù.


Nguyễn Trường