05:19 10/05/2017

Xét xử nhóm đối tượng cướp tài sản gây hoang mang dư luận tại Bạc Liêu

Ngày 10/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử các đối tượng trong vụ án cướp tài sản, gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Văn Sự (đối tượng cầm đầu) 6 năm tù; Phạm Ngọc Quý 5 năm tù; Chiêm Linh Tâm 3 năm 6 tháng tù; Tăng Đại Niên 3 năm 6 tháng tù và Lê Hoàng Long 2 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo hoàn trả lại số tiền, tài sản cho các bị hại.

Theo cáo trạng, tối 11/5/2016, Chiêm Linh Tâm (sinh năm 1999) điều khiển xe máy biển kiểm soát 94FC 1204 chở Võ Văn Sự (sinh năm 1994), Phạm Ngọc Quý (sinh năm 1994) và Lê Hoàng Long (sinh năm 2000) đến nhà Trần Quốc Cường (cùng ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu).

Tại đây, nhóm của Tâm gặp Cường và Huy (chưa xác định được nhân thân). Do không có tiền tiêu xài, Sự nói với Tâm rủ cả nhóm ra đường chặn xe xin tiền. Sau đó, các đối tượng Sự, Tâm, Long, Quý cùng nhau ra Quốc lộ 1A , thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu, chặn xe cướp tài sản. Các đối tượng đem theo hung khí là dao tự chế, đồng thời rủ thêm Tăng Đại Niên (sinh năm 1999, ở khóm Trà Kha A, phường 8), sau đó chia làm hai nhóm để chặn xe cướp tài sản.

Đến 3 giờ ngày 12/5, phát hiện anh Danh Hơn điều khiển xe gắn máy 94AC 001.03, chạy từ hướng Ngã Năm tượng đài Chiến Thắng về Cà Mau, Long, Sự cầm dao chặn xe anh Hơn. Sợ hãi, anh Hơn đã đưa toàn bộ tiền cho các đối tượng. Ít phút sau, các đối tượng này tiếp tục chặn xe anh Trịnh Út Kỳ, cướp 1,5 triệu đồng, một điện thoại di động, ba con gà và các giấy tờ tùy thân. Khi phát hiện lực lượng Công an tuần tra, các đối tượng đã bỏ chạy.

Anh Hơn và anh Kỳ đã đến Công an Phường 8, thành phố Bạc Liêu để trình báo sự việc. Đối tượng Chiêm Linh Tâm bị bắt ngay sau đó. Các đối tượng Phạm Ngọc Quý, Tăng Đại Niên, Lê Hoàng Long, Võ Văn Sự từ ngày 13 -14/6/216 đã đến Công an thành phố Bạc Liêu đầu thú.



TTXVN/Tin Tức