05:10 20/05/2011

Xét xử kỹ sư thi công cẩu thả làm sập dầm cầu cạn Pháp Vân (Hà Nội)

Ngày 19/5, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử kỹ sư Đỗ Công Hoan (SN 1969, ở tại tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 229, khoản 2, điểm b- Bộ luật Hình sự.

Ngày 19/5, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử kỹ sư Đỗ Công Hoan (SN 1969, ở tại tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 229, khoản 2, điểm b- Bộ luật Hình sự. Kỹ sư Đỗ Công Hoan là đội trưởng đội thi công hạng mục 4 phiến dầm gác lên 2 trụ cầu tại công trường xây dựng tuyến cầu cạn Pháp Vân (Hà Nội) bị đổ sập cách đây hơn 1 năm.

Hiện trường vụ sập dầm cầu cạn Pháp Vân ngày 18/4/2010. Ảnh: Bùi Tường-TTXVN


Kết luận điều tra cho thấy: Nguyên nhân gẫy các dầm trên không phải do chất lượng dầm, mà do sự cố nghiêng đổ dây chuyền. Do dầm không được giằng chống chắc chắn nên khi có một yếu tố bất lợi ngẫu nhiên nào đó tác động đã làm cho dầm rơi vào trạng thái tới hạn và nghiêng đổ. Thiệt hại về tài sản của Nhà nước là hơn 700 triệu đồng.

Kỹ sư Đỗ Công Hoan chỉ đạo tổ chức thi công hạng mục trên đã không thực hiện đầy đủ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Tại tòa, bị cáo Hoan thành khẩn khai nhận việc chủ quan, cẩu thả đã vi phạm quy định về xây dựng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Công Hoan 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và nộp phạt 10 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Kim Anh