09:09 19/09/2012

Xét xử đối tượng vận chuyển 400 vỉ thuốc Viagra giả

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Đức mức án 30 tháng và Nguyễn Thị Hiền 36 tháng cùng về tội buôn bán hàng giả ngày 18/9.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 18/9 đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Đức mức án 30 tháng và Nguyễn Thị Hiền 36 tháng cùng về tội buôn bán hàng giả.

Ảnh minh họa


Theo cáo trạng, hồi 12h ngày 3/12/2011, tại khu vực Trạm thu phí cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, kiểm tra hàng hóa trên xe ô tô chở khách 16 chỗ do Nguyễn Duy Đức, sinh năm 1975, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn điều khiển, đã phát hiện, thu giữ ở giữa 2 thành vỏ xe ô tô 400 vỉ thuốc Viagra, 550 vỏ hộp giấy có in chữ Viagra, 2 khẩu súng ngắn, kiếm, đao, bình khí ga…

Tại cơ quan điều tra, Đức khai số hàng hoá này là thuốc Viagra do Trung Quốc sản xuất được Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1980, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, thuê vận chuyển từ Tân Thanh về Hà Nội giao cho khách với thù lao 400.000 đồng. Trước đó, Đức đã 2 lần vận chuyển thuốc Viagra giả cho Hiền.

Chiều 2/12/2011, Hiền mua 610 vỉ thuốc của một phụ nữ Trung Quốc với giá gần 12 triệu đồng, 5 khẩu súng bắn bi, 11 thanh kiếm, thanh đao và 6 dùi cui điện, tổng số tiền phải trả là 15 triệu đồng.

Sau đó, Hiền thuê Nguyễn Duy Đức chở 400 vỉ thuốc, 550 vỏ hộp, 2 khẩu súng bắn bi, 3 thanh kiếm, một thanh đao, 2 bình khí gas xuống Hà Nội để giao cho khách với tiền công 400.000 đồng. Đức dùng ô tô giấu hàng vào giữa hai thành vỏ xe và lái xe về Hà Nội. Khi đến trạm thu phí cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm thì bị kiểm tra, bắt quả tang.

Trước khi bị đưa ra xét xử về hành vi buôn bán hàng giả, Hiền và Đức bị phạt hành chính về việc mua bán số công cụ hỗ trợ trên.


TTXVN/ Tin Tức