07:07 30/07/2018

Xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ về tội 'Cố ý làm lộ bí mật nhà nước'

Sáng 30/7, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm về tội 'Cố ý làm lộ bí mật nhà nước'.

Theo đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nguyên cán bộ Bộ Công an) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo quy định tại Điều 337 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phiên tòa được xét xử kín và sẽ công khai phần tuyên án.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xe cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa xét xử lúc 6h40 phút. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN sẽ cập nhật thông tin về phiên tòa này.
TTXVN/Báo Tin tức