12:05 01/12/2017

Xét xử 10 thanh niên rượt đuổi bằng xe mô tô làm chết người

Cả nhóm tri hô, điều khiển 5 xe mô tô rượt đuổi theo xe Khoa và Quỳnh. Khoa hoảng loạn tăng tốc bỏ chạy dẫn đến lạc tay lái, đâm vào gốc cây xanh bên đường và tử vong tại chỗ.

Các bị cáo chờ nghe tuyên án. 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Thanh Vinh và Bùi Thành Đạt cùng mức án 14 năm tù giam; Phạm Quang Vinh 8 năm tù; Phạm Thành Đạt, Trần Quốc Đạt và Nguyễn Thanh Tiền cùng 7 năm tù; Huỳnh Quốc Khánh 6 năm tù; Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Huỳnh Đức, Bùi Thành Lộc cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, trước đó đối tượng Phạm Quang Vinh và Lê Thị Thúy Quỳnh có tình cảm với nhau. Sau đó, Quỳnh chia tay Phạm Quang Vinh và quen với Vũ Tuấn Khoa, nên Vinh ghen tuông và muốn đánh Khoa để dằn mặt.

Tối 4/1/2017, biết anh Khoa đang ở nhà trọ của Quỳnh cùng một người bạn khác nên các đối tượng đã tập trung tại nhà Phạm Quang Vinh. Tại đây, Trần Thanh Vinh khởi xướng đánh anh Khoa để trả thù cho Phạm Quang Vinh nên cả nhóm đồng ý và cùng đến hẻm 71 (hẻm vào nhà trọ của Quỳnh) đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Tây Ninh. Đến nơi, Trần Thanh Vinh điện thoại cho chủ nhà trọ nhờ đuổi Khoa và Quỳnh ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau, thấy Khoa điều khiển xe máy chở Quỳnh ra hẻm, Phạm Quang Vinh, Đức, Khánh cho xe mô tô chạy băng qua đường để chặn Khoa nhưng không kịp. Sau đó cả nhóm tri hô, điều khiển 5 xe mô tô rượt đuổi theo xe Khoa và Quỳnh. Thấy nhiều người dùng xe mô tô rượt đuổi mình, Khoa hoảng loạn tăng tốc bỏ chạy dẫn đến lạc tay lái, đâm xe vào gốc cây xanh trên lề đường và tử vong tại chỗ, còn chị Quỳnh bị thương tích 85%.


Tin, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)