06:08 22/06/2026

Xem xét trách nhiệm bồi thường của chủ nuôi khi chó cắn người

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng, thành phố đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 tiếp tục duy trì là địa phương thuộc vùng nguy cơ thấp đối với bệnh dại trên người; đồng thời không để xảy ra trường hợp tử vong do bệnh dại.

Trong công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật, thành phố đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như quản lý trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và tổng đàn chó, mèo trong giai đoạn 2026-2030; bảo đảm tiêm vaccine phòng dại cho ít nhất 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng; trên 90% xã, phường thực hiện giám sát chó, mèo mắc và nghi mắc bệnh dại. Thành phố phấn đấu xây dựng thành công ít nhất 5 vùng an toàn dịch bệnh dại cấp xã, phường.
 
Đối với công tác phòng bệnh dại trên người, Cần Thơ đặt mục tiêu 100% xã, phường có điểm tiêm vaccine phòng dại; 100% địa phương triển khai hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và trong trường học về bệnh dại. Bên cạnh đó, 100% trường hợp tiêm vaccine do bị động vật cắn sẽ được báo cáo qua hệ thống quốc gia; 90% người bị phơi nhiễm với bệnh dại được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo nuôi; xử lý tình trạng thả rông, không rọ mõm; tổ chức tiêm phòng định kỳ và khẩn cấp; tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch. Công tác truyền thông cũng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng ngừa. Song song với đó, thành phố chú trọng hỗ trợ vaccine và điều trị dự phòng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý đàn chó, mèo thông qua việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hóa trên toàn địa bàn; áp dụng mã QR hoặc chip nhận diện đối với chó, mèo đã được tiêm phòng; từng bước liên thông dữ liệu giữa ngành thú y, y tế và chính quyền cơ sở nhằm phục vụ công tác giám sát, cảnh báo sớm và truy xuất nguồn gốc khi phát sinh ổ dịch.

Cùng với đó, thành phố sẽ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đối với các trường hợp chó, mèo nghi mắc bệnh dại và người bị phơi nhiễm; thiết lập đường dây nóng liên ngành giữa thú y, y tế và chính quyền địa phương để tiếp nhận, xử lý thông tin 24/7; đồng thời tổ chức các đội phản ứng nhanh tại cấp xã, phường nhằm kịp thời xử lý các tình huống nghi ngờ phát sinh ổ dịch.
 
Cần Thơ cũng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như thả rông chó, không rọ mõm hoặc không tiêm vaccine phòng dại theo quy định; áp dụng biện pháp cưỡng chế tiêm phòng đối với các trường hợp không chấp hành và xem xét trách nhiệm bồi thường của chủ nuôi khi để xảy ra tình trạng chó cắn người. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán chó, mèo không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển trái phép nhằm hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dại từ bên ngoài vào địa bàn.

Trong những tháng đầu năm 2026, tình hình bệnh dại trên địa bàn Cần Thơ cơ bản được kiểm soát ổn định, chưa ghi nhận ca tử vong ở người. Tuy nhiên, số người đến tiêm vaccine dự phòng sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào có xu hướng tăng, nhất là trong các đợt nắng nóng khi mầm bệnh vẫn lưu hành. Hiện thành phố đã quản lý trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và 100% xã, phường đều có điểm tiêm vaccine phòng dại.

Phạm Hậu Giang (TTXVN)