11:23 23/11/2018

Xem xét giải tỏa dự án trường bắn 'treo' 15 năm nếu không đủ nguồn lực

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại thành phố Cần Thơ, chiều 23/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh bãi rác xã Đông Thắng; đề nghị hạ tuổi được hưởng bảo trợ xã hội xuống còn 70 tuổi; sửa chữa lại tuyến tỉnh lộ 922 qua địa bàn huyện Cờ Đỏ đang xuống cấp nghiêm trọng; kiến nghị Nhà nước có giải pháp cho vấn đề giá cả nông sản trước cảnh “được mùa mất giá”...

Cử tri cũng đề nghị thông tin cụ thể về dự án trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long tại ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, đã treo 15 năm nay không triển khai, khiến người dân không yên tâm sản xuất.

Ghi nhận ý kiến của cử tri huyện Cờ Đỏ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Bộ mặt xã Đông Thắng ngày một khang trang, hiện xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, lãnh đạo xã Đông Thắng tích cực giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, tránh tình trạng đạt xã nông thôn mới, nhưng đời sống người dân vẫn còn khó khăn. Cùng với đó, bà con cần tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, phấn đấu mỗi xã có một sản phẩm, mỗi xã phải xây dựng được một thương hiệu. Đảng bộ, chính quyền huyện Cờ Đỏ cần quy hoạch lại sản xuất… để khai thác triệt để nguồn lực đất đai hiện có. Bên cạnh đó, địa phương cần tích cực quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đối với ý kiến cử tri về tình trạng ô nhiễm xung quanh bãi rác Đông Thắng, người đứng đầu Mặt trận cho biết, nhiều năm qua, bãi rác Đông Thắng “gánh” rác cho cả thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, hiện nay Nhà máy rác thành phố Cần Thơ đặt tại huyện Thới Lai đang vận hành thử. Sau khi hoạt động chính thức sẽ giảm áp lực cho Nhà máy rác Đông Thắng.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, thành phố Cần Thơ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm khu vực bãi rác Đông Thắng để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc. 

Với kiến nghị làm sao để nâng giá lúa, giá lợn, cá tra, tránh tình trạng được mùa mất giá, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng chính quyền địa phương phải quy hoạch lại sản xuất, trồng cây gì, nuôi con gì, đầu ra như thế nào… Theo người đứng đầu Mặt trận, ý kiến của cử tri phản ánh là đúng nhưng để nông sản có thể tiêu thụ, xuất khẩu được phải có quy hoạch chứ không thể cứ thấy giá loại nào tăng thì chạy theo để rồi không có đầu ra.

Giải đáp kiến nghị của cử tri về quy hoạch trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long tại xã Đông Thắng đã có nhiều năm nhưng chưa triển khai, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có văn bản gửi Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét lại quy hoạch của trường bắn, nếu không có nguồn lực triển khai phải giải tỏa để người dân yên tâm canh tác, sản xuất...

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)