03:09 26/03/2019

Xem ‘Quái vật’ Su-35 Nga bắn mồi bẫy để tránh đạn trên bầu trời Syria

Tiêm kích cơ "Quái vật" Su-35 của Không quân Nga gây ấn tượng mạnh với hình ảnh bắn đạn mồi bẫy để tránh làn đạn của kẻ địch tại chiến trường Syria.

Chú thích ảnh
Chùm đạn mồi bẫy được phóng từ Su-35 trong tập trận. (Ảnh cắt từ video)

Theo hãng tin Sputnik, cuối tuần qua, nhóm máy bay chiến đấu Su-35 – tiêm kích cơ uy lực nhất hiện nay của Không quân Nga – đã cất cánh từ căn cứ Hmeymim ở phía Bắc Syria để tham gia tập trận.

Chương trình tập trận bao gồm các tình huống giả định nguy hiểm có thể bất ngờ xảy ra trong lúc phi công làm nhiệm vụ tại quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này. Tham gia cuộc tập trận trên không còn có các trực thăng vận tải Mi-8. 

Đoạn video do kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đăng trên Youtube cho thấy những chiếc Su-35 (mệnh danh Quái vật) bay lượn trên không, đồng thời phun chùm đạn mồi bẫy nhằm đánh lừa đạn phòng không của kẻ thù giả định. (Xem video dưới đây. Nguồn: Sputnik)

Là một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không, lợi thế chính của Su-35 là sự kết hợp giữa khả năng bay cao và tốc độ siêu nhanh, cho phép chiến đấu cơ này tối ưu hóa uy lực của các tên lửa không đối không tầm xa mà nó mang theo. 

Su-35 có thể phóng tên lửa khi đang bay ở tốc độ siêu thanh Mach 1,5 (gấp 1,5 lần tốc độ âm thanh) ở độ cao hơn 13km, trong khi đối thủ F-35 của phương Tây chủ yếu hoạt động ở độ cao khoảng 9km và tốc độ là Mach 0,9.

Su-35 được xây dựng trên cơ sở khung máy bay Flanker vốn rất mạnh mẽ, mà xét ở nhiều khía cạnh đã vượt qua hiệu suất khí động học của chiếc Boeing F-15 Eagle. Su-35 được bổ sung thêm một khung máy bay nhẹ hơn, lực đẩy vectơ 3 chiều, hệ thống điện tử tiên tiến và khả năng gây nhiễu mạnh mẽ. Chính vì thế, Su-35 của Nga được giới chuyên môn gọi là "Quái vật" trên không.

Hoàng Trang/Báo Tin tức