06:14 14/06/2017

Xem pháp sư Peru rải lá, thổi khói cầu hòa bình cho Mỹ và Triều Tiên

Một nhóm pháp sư Peru đã tập hợp gần thủ đô Lima ngày 12/6 để thực hiện một nghi lễ đặc biệt nhằm giúp Mỹ và Triều Tiên hạ nhiệt căng thẳng.

Xem video:

Theo đài phát thanh Sputnik (Nga), để thực hiện nghi thức hòa bình, nhóm “pháp sư vì hòa bình” đã rải lá lên chân dung của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Để truyền năng lượng tích cực, các pháp sư đã di chuyển những hộp sọ người và thổi khói vào những bức ảnh.

Nhóm pháp sư hát và nhảy múa dưới chân tượng đài "Đức Kitô của Thái Bình Dương" trên đồi Morro-Solar  ở phía nam thủ đô Lima.

Họ hô vang và sử dụng nhạc cụ bộ gõ để cầu cho Washington và Bình Nhưỡng kết thúc căng thẳng. Những bức ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng xuất hiện trong nghi lễ.

“Chúng tôi làm nghi lễ đặc biệt cầu cho hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên bởi vì họ đang sử dụng những vũ khí hiện đại nhất, nhưng trên hết là kêu gọi hòa bình để thế giới không còn xung đột, chiến tranh, tàn phá, giết chóc”, pháp sư Juan Osco nói.

Các pháp sư Peru đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi đưa ra dự đoán về một năm 2017 đầy "bão tố".

Căng thẳng xung quanh bán đảo Triều Tiên đã leo thang những tháng gần đây gắn với loạt vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên. 

Trước đó, trong bối cảnh tình hình nóng lên ở bán đảo Triều Tiên, Mỹ đã phái  tới khu vực bán đảo Triều Tiên một nhóm tàu ​​tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu.

Mỹ tuyên bố không loại trừ phương án quân sự chống Triều Tiên, nhưng dự định tập trung gây áp lực kinh tế với Bình Nhưỡng thông qua biện pháp trừng phạt.

Trần Minh/Báo Tin Tức