06:18 29/06/2012

Xem nhật ký EURO bằng tranh biếm họa

Cuộc thi biếm họa "Nhật ký EURO bằng tranh" đã kết thúc ngày 29/6 bằng một cuộc trưng bày hơn 50 bức vẽ nổi bật nhất tại Hà Nội.

Cuộc thi biếm họa "Nhật ký EURO bằng tranh" đã kết thúc ngày 29/6 bằng một cuộc trưng bày hơn 50 bức vẽ nổi bật nhất tại Hà Nội. Chỉ sau 3 tuần phát động cuộc thi vẽ về EURO do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã thu hút hơn 120 tác phẩm dự thi cùng rất nhiều các tranh vẽ ủng hộ, cổ vũ của các họa sỹ chuyện nghiệp và không chuyên trong nước.

Với cuộc thi này, Ban tổ chức mong muốn các họa sỹ bằng cây cọ và tài năng, niềm đam mê bóng đá sẽ cập nhật nhanh nhất, bình luận hài hước, thâm thúy nhất về trận đấu bóng của EURO 2012.


Tranh dự thi của tác giả Dũng cận. Nguồn: Thethaovanhoa.vn


Cuộc thi đã tạo được sân chơi EURO sôi động cho các họa sỹ, những người yêu thích biếm họa trong thời điểm báo Thể thao và Văn hóa đang hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên (21/8/1982- 21/8/2012). Quả thật là cuộc thi đã đạt được các tiêu chí về một cuốn nhật ký bằng tranh bởi các bức vẽ dự thi đã kịp thời khắc họa đầy đủ diễn biến tất cả các trận đấu so tài của các tên tuổi bóng đá hàng đầu thế giới tại EURO.

Số lượng và chất lượng tranh biếm họa dự thi tăng dần và đầy kịch tính qua từng trận đấu, có nhiều tranh có ý tưởng“độc”, gây bất ngờ cho người xem. Các biểu tượng cho đội tuyển quốc gia như gà trống Gô loa (Pháp), xe tăng Đức, gấu Nga, sư tử Anh, đại bàng trắng Ba Lan, bò tót Tây Ban Nha, bánh pizza Italia, các ngôi sao của làng bóng đá thế giới như Ronaldo, Rooney, Robben, Benzema, Ibrahimovic, Balotelli...,các huấn luyện viên lão luyện, cổ động viên máu lửa... đều qua tay nhào lặn của các họa sĩ biếm, thành các sản phẩm hội họa đầy màu sắc, lung linh với biết bao cung bậc cảm xúc...

Cuộc thi "Nhật ký EURO bằng tranh" tuy phát động không dài nhưng đã được các họa sỹ tích cực hưởng ứng như họa sĩ Dũng Cận có tới 36 tranh, họa sĩ Hữu Lộc 27 tranh, họa sĩ Trần Hữu Nhật 15 tranh... Một điều đáng ghi nhận và vui mừng ở cuộc thi biếm họa lần này là có sự tham gia của nhiều cây cọ mới, trẻ.

Cuộc thi này đã đánh thức sự quan tâm của họ với biếm họa và môn thể thao vua. Nối tiếp giải "Biếm họa báo chí Việt Nam", cuộc thi "Nhật ký EURO bằng tranh" đã góp phần khẳng định rằng loại hình báo chí nghệ thuật này có thể phát huy sức mạnh trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, kể cả trong lĩnh vực đòi hỏi thông tin nhanh và thần tốc như thể thao.

Sau khi kết thúc triển lãm vào ngày 6/7, lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi biếm họa "Nhật ký EURO bằng tranh" sẽ diễn ra trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm ngày Báo Thể thao và Văn hóa ra số báo đầu tiên. Giải thưởng gồm một giải Nhất; một giải Nhì, một giải Ba; 3 giải Khuyến khích và một giải đặc biệt dành cho “Tranh dự đoán hay nhất về chung kết EURO”...

TTXVN/ Tin Tức