12:15 06/12/2012

Xem máy bay không người lái cất cánh từ tàu chiến Mỹ

Với khả năng bay trong suốt 20 tiếng đồng hồ chỉ tốn một gallon (3,78 lít) nhiên liệu, ScanEagle là công cụ do thám quan trọng của hải quân Mỹ tại Vùng Vịnh.

Hôm 4/12, Iran tuyên bố đã bắt giữ thêm một máy bay không người lái của Mỹ. Hai bên vẫn đang tranh cãi về tính xác thực của thông tin này, nhưng có một sự thật rõ ràng là, chiếc ScanEagle mà Tehran tuyên bố đang giữ ban đầu được thiết kế để giúp ngư dân tìm cá! Đó là một loại máy bay có chi phí thấp, dễ di chuyển, có thể bay xa và rất hiệu quả với nhiệm vụ do thám trên biển.


Với khả năng bay trong suốt 20 tiếng đồng hồ chỉ tốn một gallon (3,78 lít) nhiên liệu, ScanEagle là công cụ do thám quan trọng của hải quân Mỹ tại Vùng Vịnh.


Cùng xem một chiếc ScanEagle được triển khai ra sao từ tàu USS Ponce đang áp sát vùng biển Iran của Mỹ.


Tàu USS Ponce nằm cách không xa bờ biển Iran, tại đây, những chiếc ScanEagle “thức dậy” rất sớm.


Bệ phóng “SuperWedge” chạy bằng khí nén và được đặt theo chiều gió để lợi dụng sức gió.


Thủy thủ kiểm tra lần cuối tốc độ gió.


Một nữ thủy thủ được giao nhiệm vụ ấn nút phóng máy bay từ chiếc hộp điều khiển cách xa nơi phóng khoảng 6 mét.


Và chỉ trong tích tắc, chiếc ScanEagle vọt mạnh vào không trung.

 

Nó mất hút khỏi tầm mắt trong vài giây.


Người điều hành kiểm tra nhanh hộp điều khiển trước khi đóng nắp và cất trở lại vào kho.


Buổi tối, khi máy bay trở lại tàu, nó được dẫn đường bởi thiết bị GPS và ngoắc vào sợi dây cáp này.


Đó là cách mà mỗi chiếc ScanEagle trở lại nơi nó cất cánh.


Chiếc máy bay không người lái gọn nhẹ được dỡ khỏi cần đỡ.


Để lại bắt đầu một sứ mạng mới vào sáng sớm hôm sau.


 

Thu Hằng