04:13 05/04/2013

Xem lính chống phóng xạ Mỹ diễn tập tại Hàn Quốc

Tiểu đoàn phòng vệ sinh hóa học và phóng xạ Mỹ vừa được điều động trở lại Hàn Quốc sau gần 10 năm vắng bóng. Tiểu đoàn này có nhiệm vụ đo đạc và tẩy độc trong trường hợp Triều Tiên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt tấn công Hàn Quốc.

Tiểu đoàn phòng vệ sinh hóa học và phóng xạ Mỹ vừa được điều động trở lại Hàn Quốc sau gần 10 năm vắng bóng. Tiểu đoàn này có nhiệm vụ đo đạc và tẩy độc trong trường hợp Triều Tiên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt tấn công Hàn Quốc.

Xem những hình ảnh về cuộc diễn tập của tiểu đoàn này tại một doanh trại ở phía bắc thủ đô Seoul ngày 4/4.


 

Tiểu đoàn phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ của Mỹ có khoảng 250 người.


Đơn vị này được Mỹ rút khỏi Hàn Quốc vào năm 2004.


Một lính của đơn vị đang mặc áo chống bom.


Thiết bị của tiểu đoàn có tên iRobot PackBot trình diễn trong buổi diễn tập.


Binh lính trong bộ quần áo phòng hộ đặc biệt.


Hai binh sĩ đứng chào trong nghi lễ đánh dấu sự quay lại lần thứ hai của tiểu đoàn.


Binh lính diễn tập các phương pháp xử lý.


Tiểu đoàn có nhiệm vụ chính đo đạc và tẩy độc khi vũ khí sinh học

xuất hiện.




Hà Linh (Chùm ảnh: AFP-TTXVN)