11:08 28/11/2018

Xem lính bắn tỉa NATO cất công lên núi cao luyện diệt mục tiêu

Lính bắn tỉa từ 8 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cùng “hợp lực” lên núi tập luyện hạ thủ mục tiêu.

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 27/11 dẫn lời Trung úy Alexander Rishovd, người hướng dẫn cuộc luyện tập, đánh giá: “Góc càng lớn thì độ lệch chuẩn giữa đường ngắm và khoảng cách sẽ ảnh hưởng tới hướng đạn”. Do vậy, cuộc luyện tập trên dãy Alps tại Áo sẽ tạo điều kiện cho các lính bắn tỉa “rèn tay nghề” ở môi trường đặc thù thay vì địa hình bằng phẳng ở thao trường.

Chú thích ảnh
Lính bắn tỉa Bỉ, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Slovakia và Mỹ đã cùng đến cơ sở huấn luyện Hochfilzen (Áo) để luyện tập.
Chú thích ảnh
Các quân nhân chất đồ lên ngựa để leo núi.
Chú thích ảnh
Nội dung cuộc luyện tập bao gồm nắm bắn mục tiêu từ vị trí ở độ cao 1,9 km. Điều này đòi hỏi lính bắn tỉa phải ước tính chính xác số lượng đạn.
Chú thích ảnh
Quân nhân tham gia cuộc luyện tập phải tự mang theo súng trường, hàng trăm viên đạn, lương thực, nước uống… với tổng trọng lượng có thể đạt tới hơn 40kg trong thời gian ở trên núi cao.
Chú thích ảnh
Khóa huấn luyện này kéo dài trong 2 tuần.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ nhận mệnh lệnh bắn ở góc hơn 15 độ nhằm vào mục tiêu cách 300m.
Chú thích ảnh
Lính bắn tỉa từ 8 quốc gia được ghép thành đôi để thi đấu với nhau nhằm so sánh chiến thuật và phương pháp nào là hiệu quả nhất.
Chú thích ảnh
Trung tâm Huấn luyện Quốc tế Đặc biệt vốn chuyên về đào tạo lực lượng của NATO tại châu Âu là đơn vị vận hành khóa huấn luyện bắn tỉa trên núi cao này.
Chú thích ảnh
Một binh sĩ Bỉ tham gia cuộc huấn luyện chia sẻ: “Thách thức chính là vị trí bắn”.

 

Hà Linh/ Báo Tin tức