03:05 24/03/2018

Xem Diego Maradona vụng về của hiện tại, nhớ một thiên tài bóng đá Argentina thuở xa xưa

Trận đấu mang tính trình diễn Hublot’s Match of Friendship diễn ra giữa các cựu sao thể thao ngày 22/3, Diego Maradona “gặp lại” trái bóng tròn trên sân bóng futsal.

Huyền thoại bóng đá Argentine cùng đội với chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế gới FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Reuters

“Tia chớp” Usain Bolt và “Người đặc biệt” Jose Mourinho được xếp vào một đội cùng Marcel Desailly và Patrick Kluivert. Trong khi đó Diego Maradona và nhiều cựu sao khác như Roberto Carlos, Marco Materazzi, Hernan Crespo, David Trezeguet và Damien Duff được xếp vào một đội bóng đối đầu.

Maradona rất vui vẻ dù phải ngồi ghế dự bị. Ảnh: Reuters

Và nhường cơ hội cho Usain Bolt tỏa sáng. Ảnh: Reuters

Trước trận đấu, các ngôi sao đều tỏ ra hồi hộp khi có cơ hội thi đấu cùng nhau. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu mới thấy rõ ràng tuổi tác đã làm một huyền thoại như Diego Maradona trở nên vụng về như thế nào. Sau vài đường bóng lóng ngóng, Diego Maradona vừa vào thay người ở đầu hiệp đấu thứ hai đã phải trở lại băng ghế dự bị.

Xem Maradona xử lý bóng ở tuổi 57:



Sự vụng về của Maradona khiến ta nhớ lại điểm khởi đầu của một huyền thoại từng làm mưa làm gió ở các trận cầu đỉnh cao. Vào thời điểm 41 năm trước, Maradona khi đó còn là một cậu bé 16 tuổi có trận đấu đầu tiên trong đội hình đội tuyển quốc gia Argentina. Những động tác kỹ thuật, những pha lừa bóng khôn khéo, tốc độ và sự khéo léo của một ngôi sao có chiều cao khiêm tốn...

Cùng xem lại một màn khởi động được lưu truyền như một màn trình diễn kinh điển của một huyền thoại:



Ở Argentina, Maradona và Messi là những vị thánh. Ảnh: AFP

Số bàn thắng Maradona ghi được trong sự nghiệp


CLB: 311 bàn

Đội tuyển Argentina: 34 bàn


Minh Đăng/Báo Tin tức