09:06 07/09/2018

Xem chiến đấu cơ Nga ‘thổi bay’ loạt mục tiêu khủng bố trong chiến dịch tái chiếm Idlib

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các máy bay chiến đấu của nước này tại Syria không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân Jabhat an-Nusra tại thành trì chủ quan trọng cuối cùng của phiến quân Idlib.

Xem video vũ khí chính xác cao hủy diệt mục tiêu khủng bố (nguồn: MoD):

Trước đó, hôm 4/9, Bộ quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 nước này đã phá hủy một vài mục tiêu khủng bố. Các mục tiêu bao gồm nhà máy sản xuất thiết bị không người lái, một kho chứa thuốc nổ và một kho dự trữ có tên lửa vác vai MANPAD. Các cuộc không kích được triển khai với sự trợ giúp của vũ khí chính xác cao.

Phản ứng trước những cáo buộc các vụ đánh bom dội trúng các mục tiêu dân thường tại tỉnh Idlib, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng ông Igor Konashenkov nhấn mạnh các cuộc không kích này chỉ hạ gục các “mục tiêu khủng bố được xác định”.

Trang Al-Masdar News dẫn một nguồn tin quân sự đưa tin Nga đã bắt đầu chiến dịch oanh tạc bằng bom lớn nhất kể từ đầu năm 2018 xuống tỉnh Idlib. Ít nhất 10 chiếc Sukhoi đã mở hàng chục cuộc không kích xuống các khu vực miền nam và miền tây của tỉnh Idlib. Với sự hỗ trợ của chiến dịch không kích nói trên, chiến dịch tấn công giải phóng Idlib của Quân đội Arab Syria (SAA) được cho là sẽ sớm bắt đầu chỉ trong vài ngày tới.

Idlib là thành trì quan trọng cuối cùng của các tay khủng bố ở Syria. Moskva gần đây lên tiếng quan ngại Mỹ rõ ràng đang tìm cách giữ chúng trong khu vực. Trong suốt một tuần qua, Nga luôn cảnh báo đang có âm mưu tiến hành giả mạo một vụ tấn công vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, để Mỹ và đồng minh lấy đó làm cớ triển khai một cuộc tấn công vào Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức