07:23 30/07/2012

Xem bộ đội công binh cứu người trong bão lũ

Xe lội nước, trực thăng, xuồng cao tốc, cầu phao... được huy động tham gia một tình huống cứu hộ cứu nạn giả định

Chiều 30/7/2012, tại hồ Suối Hai, Ba Vì, các lực lượng công binh và không quân của QĐND Việt Nam đã tiến hành hợp luyện ứng phó với bão lũ.

Tình huống giả định đặt ra là cơn bão số 6 đã gây ra thiệt hại nặng về người và tài sản. Tại một vùng ven sông có một cụm dân cư bị cô lập với hàng trăm nhà bị đổ, tốc mái. Hơn 200 người dân không kịp sơ tán phải bám vào gốc cây, nóc nhà trong tình trạng đói rét. Lực lượng công bình và không quân đã được huy động cùng tham gia cứu hộ cứu nạn tại đây.

Phát súng hiệu báo bắt đầu buổi diễn tập.

Cầu phao PMP được nhanh chóng nối qua đoạn ngập lụt, giải tỏa ách tắc giao thông cục bộ.

Máy bay trực thăng MI 171 được huy động để trinh sát đánh giá tình hình.

Lực lượng tại chỗ của địa phương sử dụng các phương tiện sẵn có để tham gia ứng cứu người dân.

Một nạn nhân được cứu lên bè

Trực thăng tiếp cận hiện trường phát lương thực, nước uống, phao cứu sinh đồng thời cứu người bị trôi trong nước lũ

Các phương tiện cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp được đưa vào vùng lũ

Xe lội nước PTS đưa người dân bị cô lập vào khu vực cầu cảng hàng không

Cấp cứu người bị nạn tại vọng phân loại ngay bến tàu

Người bệnh được sơ cứu bước đầu rồi nhanh chóng chuyển vào bệnh viện dã chiến.

Lực lượng quân y làm sạch môi trường, đề phòng nguồn bệnh phát sinh từ xác động vật và rác rưởi trôi nổi dạt vào bờ.

Thiếu tướng Phạm Hoài Giang (người đứng), Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn nhận xét về buổi diễn tập, phía đằng sau ông là toàn cảnh khu bệnh viện dã chiến và cầu phao PMP.


Phong Anh