09:10 26/09/2013

Xe tăng Nga sẽ chiếm 50% thị trường thế giới vào 2016

Giám đốc Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) Igor Korotchenko tuyên bố rằng thị phần của Nga trên thị trường xuất khẩu quốc tế các loại xe tăng chiến đấu mới trong bốn năm tới sẽ đạt gần 50%.

Ngày 25/9, Giám đốc Trung tâm phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) Igor Korotchenko tuyên bố rằng thị phần của Nga trên thị trường xuất khẩu quốc tế các loại xe tăng chiến đấu mới trong bốn năm tới sẽ đạt gần 50%.

Xe tăng của quân đội Nga diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, ông Korochenko cho hay: "Trong giai đoạn 2013-2016, khối lượng bán các loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới sẽ là 1.552 đơn vị với tổng giá trị là 8,98 tỷ USD trong trường hợp thực hiện đúng tiến độ giao hàng theo các hợp đồng hiện tại, theo những dự định từng tuyên bố và các cuộc đấu thầu đã thực hiện. Dự kiến thị phần của Nga sẽ vào khoảng 48,8%".


TN (Theo VOR)