09:11 06/09/2019

‘Xe tăng Đức’ đụng độ ‘Cơn lốc màu da cam’

Đức đối đầu Hà Lan, một trong những cặp đấu kinh điển của bóng đá thế giới sẽ tái ngộ ở vòng loại Euro 2020 diễn ra rạng sáng 7/9. Kết quả của màn “Long tranh hổ đấu” này rất quan trọng với các đội ở bảng C khi nó quyết định nhiều đến những tấm vé vào vòng chung kết ở bảng đấu này.

Chú thích ảnh
Đức và Hà Lan, một trong những cặp đấu kinh điển của bóng đá thế giới sẽ tái ngộ ở vòng loại Euro 2020. Ảnh: Reuters

Bất ngờ đã xảy ra tại bảng C khi đội tuyển Bắc Ireland đang là đội dẫn đầu bảng đấu với 12 điểm sau 4 trận, vượt trên cả Đức (xếp thứ 2 với 9 điểm) và Hà Lan nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Tiếp đón Hà Lan trên sân vận động Volksparkstadion (Hamburg), tuyển Đức đang có cơ hội để giành lại ngôi đầu bảng đấu. Muốn có được điều đó, thầy trò HLV Joachim Low buộc phải có chiến thắng trong trận đấu khó khăn này.

Tuyển Đức đang có phong độ cao tại Vòng loại Euro 2020 với chuỗi 3 trận toàn thắng. Hàng công của “Xe tăng Đức” thi đấu vào phom khi đã nã vào lưới đối phương tổng cộng 13 bàn ở 3 trận vừa qua. Đáng chú ý ở trong vòng thi đấu gần đây nhất khi tiếp đón Estonia trên sân nhà, các chân sút Đức đã tạo nên “cơn mưa bàn” thắng khi sút tung lưới đối thủ tới 8 lần. Ở trận lượt đi giữa 2 đội, tuyển Đức đã thắng nhưng vẫn muốn nhấn chìm đội quân màu da cam để hả cơn giận khi bị chính đối thủ này qua mặt ở Nations League hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Tuyển Đức đã có chiến thắng nghẹt thở ở trận lượt đi ngay trên sân của Hà Lan. Ảnh: Eurosport

Nếu thắng Hà Lan trận này, thầy trò HLV Joachim Low sẽ ung dung có vé vào vòng chung kết năm tới, cũng như chờ xem Hà Lan có thể ngược dòng trước Bắc Ailen hay phải tìm tấm vé vớt từ đấu trường Nations League.

Có những lợi thế, nhưng đội tuyển Đức lại đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng một cách mạnh mẽ. Việc các trụ cột đang dần giải nghệ đã khiến cho HLV Joachim Low khá đau đầu tìm người thay thế xứng đáng. Trận quyết đấu với Hà Lan lần này được xem là bài test chất lượng đối với các cầu thủ trẻ của chiến lược gia này.

-Tính từ tháng 6/2012, Đức và Hà Lan đã gặp nhau 5 lần. Thành tích đối đầu của 2 đội cũng không quá chênh lệch. Đức thắng 2 còn Hà Lan thắng 1, hai đội hòa nhau 2 trận.

-Tuyển Đức đang có chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà.

Trong khi đó, ở vòng loại Euro 2020, Hà Lan đã thi đấu 2 trận nhưng mới chỉ có được 3 điểm. Ở trận lượt đi tiếp đón Đức trên sân nhà Johan Cruyff Arena, đoàn quân của HLV Ronald Koeman mặc dù là đội chơi hay hơn nhưng đã phải ngậm ngùi để cỗ “Xe tăng Đức” vượt qua với tỷ số sát sao 2 - 3.

Dù đang có được đội hình chất lượng khi sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu là Virgil Van Djik cùng tiền vệ hàng đầu Frankie De Jong, hay cầu thủ trẻ nổi bật De Ligt, tuy nhiên đội tuyển Hà Lan lại không có được kết quả như ý. Việc “Cơn lốc màu da cam” chỉ còn là "làn gió nhẹ màu da cam" khi vắng bóng trong các giải đấu lớn gần đây đang khiến cho người hâm mộ bóng đá xứ sở hoa Tuylip lo lắng.

Hà Lan hiện xếp ở vị trí thứ 3 ở bảng C nhưng thi đấu ít hơn đội nhì bảng Đức 1 trận và ít hơn đội đầu bảng Bắc Ireland 2 trận. Do đó, thầy trò HLV Ronald Koeman biết rằng họ cần phải chắt chiu từng điểm số nếu không muốn tiếp tục lỡ hẹn thêm một giải đấu lớn nữa kể từ World Cup 2014.

Chú thích ảnh
Với sự tiến bộ của những ngôi sao trẻ, Hà Lan quyết tâm đòi món nợ trước người Đức. Ảnh: Eurosport

Trận đấu này, trước đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới lại có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà, nhiều khả năng tuyển Hà Lan sẽ chơi thiên về phòng ngự phản công. Việc sở hữu hàng thủ đẳng cấp bởi sự chỉ huy của Virgil Van Dijk, cùng hàng tiền vệ chất lượng, chơi sáng tạo với những “thợ săn” trên hàng công, HLV Ronald Koeman quyết sẽ làm nên chuyện trên đất Đức.

Bóng đá Hà Lan phải mất thời gian dài sau lứa trụ cột Wesley Sneijder, Arjen Robben, Van Persie mới xuất hiện lứa sao trẻ xuất chúng là trung vệ Matthijs De Ligt, các tiền vệ Frenkie De Jong và Van De Beek. Rồi Virgil Van Dijk và Georginio Wijnaldum đã trưởng thành để trở thành thủ lĩnh đội tuyển Hà Lan. Memphis Depay hồi sinh sau khi rời MU. Để giờ đây "Cơn lốc da cam" một lần nữa lại được thổi bùng lên... Gặp lại chủ nhà Đức lúc này có thể là cơ hội cho tuyển Hà Lan phục thù.

Đây là thời cơ để Hà Lan giáng một đòn nặng nề vào "cỗ xe tăng" Đức. Nhưng nếu tiếp tục để thua Đức trận này, Hà Lan sẽ đối mặt với vô vàn khó khăn trong chặng đường cuối.

Cuộc đụng độ đầy duyên nợ giữa Đức và Hà Lan sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 7/9 trên sân Volksparkstadion.

Minh Đăng/Báo Tin tức