11:22 20/11/2012

Xe tải ủi nhau hơn 100 mét

Chiều 20/11, trên quốc lộ 1A, thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, một chiếc xe tải đã tông thẳng vào đuôi một chiếc xe tải khác đang dừng đèn đỏ và ủi đi gần 100m khiến nhiều người hoảng hốt né tránh.

Chiều 20/11, trên quốc lộ 1A, thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, một chiếc xe tải đã tông thẳng vào đuôi một chiếc xe tải khác đang dừng đèn đỏ và ủi đi gần 100m khiến nhiều người hoảng hốt né tránh.


Xe tải của anh Vũ bị ủi đi gần 100m lao vào dải phân cách.


Theo một số người dân tại hiện trường, chiếc xe tải mang BKS 70H – 5798 do tài xế Lê Văn Trung (SN1983, quê Tây Ninh) chạy theo hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ mất lai tông thẳng vào xe tải BKS 50LD – 005.28 do tài xế Lưu Hoàng Vũ (SN 1977, quê Tiền Giang) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ.


Chiếc xe tải gây tai nạn bị biến dạng phần đầu.


Do lực tông mạnh, chiếc xe tải của anh Vũ bị lao vào dải phân cách hất văng các tảng bê tông mới chịu dừng lại. Còn chiếc xe tải của anh Trung tiếp tuc lao đi khoảng 100m nữa. Nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt né tránh, rất may không có thương tích về người.


Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt điều tiết giao thông và làm rõ vụ tai nạn. Chiếc xe tải nằm chắn ngang đường đã khiến hàng trăm phương tiện xếp hàng dài trên quốc lộ 1A, lưu thông hết sức khó khăn.



Tin,ảnh: Lê Linh