07:00 03/07/2012

Xe tải đè xe 7 chỗ, 3 người nước ngoài thoát chết

Khoảng 16h15' ngày 2/7/2012, đoạn gần trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai lạn xe tải lật đè lên xe ô tô 7 chỗ.

Khoảng 16h15' ngày 2/7/2012, đoạn gần trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai lạn xe tải lật đè lên xe ô tô 7 chỗ.  


Thông tin ban đầu cho biết, vào thời gian trên xe tải BKS 60S - xxxx do tài xế Huỳnh Danh Hùng (44 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ Đồng Nai về TP. Hồ Chí Minh với tốc độ nhanh.


Khi tới khu vực trên, do trời mưa nên mặt đường trơn trượt làm tài xế xe tải bị mất lái, xe chao đảo lật ngang và đè lên xe ô tô 7 chỗ BKS 52Z - xxxx do anh Nguyễn Huy Cường (SN 1985) điều khiển đang lưu thông kế bên.


Anh Nguyễn Huy Cường, tài xế xe 7 chỗ cho biết: “Khi tôi đang chạy bình thường thì thấy chiếc xe tải chao đảo rồi lật đè vào xe tôi. Gỗ trên xe tải đỗ ầm ầm xuống. Thấy vậy, tôi và 3 người nước ngoài trong xe vội mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài, thoát chết trong gang tấc”.


Tại hiện trường, chiếc xe tải lật nằm ngang đường, một phần xe tải và gỗ đã đè lên mui xe ô tô 7 chỗ, rất nhiều khúc gỗ văng tràn ra đường. Xe tải và xe ô tô 7 chỗ đều bị hư hỏng nặng, rất may không xảy ra trường hợp đáng tiếc về người.


Lực lượng Công an giao thông quận Thủ Đức đã nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông và điều xe cứu hộ tới di dời số gỗ và xe ô tô đi nơi khác. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường:


    Hiện trường vụ việc.


 Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.


Gỗ trên xe tải đổ xuống đè bẹp ô tô 7 chỗ.


Tin,ảnh: Lê Linh