08:17 27/08/2016

Xe tải đâm sập nhà hàng, hai mẹ con thương vong

Khi xe tải mất lái đâm vào nhà hàng, bên trong nhà chỉ có hai mẹ con chị Quý đang làm bếp. Cú đâm rất mạnh đã làm sập nhà hàng, khiến hai nạn nhân thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Trưa 27/8, một chiếc xe tải hạng nặng đang lưu thông trên Quốc lộ 34 theo hướng từ thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) đi huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đã bất ngờ đâm thẳng vào nhà hàng Tiên Quý ở tổ dân phố 11, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 36C - 01497 do Mai Hồng Quý (sinh năm 1993) quê ở Tam Điệp, Ninh Bình điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 34 theo hướng từ thành phố Cao Bằng đi huyện Bảo Lâm khi đến tổ dân phố 11, thị trấn Bảo Lạc đã bất ngờ mất lái lao thẳng vào nhà hàng Tiên Quý.

Lúc này trong nhà hàng chưa có khách, chỉ có hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quý, (sinh năm 1971) và con trai là Vũ Văn Thạch (sinh năm 1991) quê ở xã Nam Cường, Nam Trực, Nam Định đang làm bếp.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị Nguyễn Thị Quý đã tử vong, còn Vũ Văn Thạch - con trai chị Quý đang nguy kịch. Vụ tai nạn cũng làm sập nhà hàng, làm hư hỏng nhiều đồ vật của nhà hàng.

Quốc Đạt - Đàm Diện (TTXVN)