05:16 02/05/2012

Xe rơmoóc chết máy gây ách tắc QL 70

Khoảng 12 giờ ngày 2/5, tại Km 15 quốc lộ 70, thuộc địa bàn xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), xe rơmoóc đầu kéo mang biển kiểm soát 16M – 6444, chạy hướng Yên Bái – Hà Nội, khi đang vào cua và lên dốc thì bị chết máy, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 12 giờ ngày 2/5, tại Km 15 quốc lộ 70, thuộc địa bàn xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), xe rơmoóc đầu kéo mang biển kiểm soát 16M – 6444, chạy hướng Yên Bái – Hà Nội, khi đang vào cua và lên dốc thì bị chết máy, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm chắn ngang hoàn toàn đường. Do hai bên đường là rãnh thoát nước rộng và sâu, các xe không thể lách qua nên mỗi chiều có hàng trăm xe đứng xếp hàng dài trên 3km. Trong khi chờ thông xe, rất nhiều hành khách phải chèo lên đồi hoặc tìm chỗ mát để tránh nắng. Đây là thời điểm cả hai chiều đều có lưu lượng xe tham gia giao thông đông, thêm vào đó, các xe không nhường nhau, cố vượt lên khiến đoạn đường trên càng ách tắc nghiêm trọng.

Hiện, một số xe phía cuối đã quay đầu tìm hướng đi khác để dần giải phóng mặt đường cho xe cứu hộ vào kéo xe gặp nạn. 

Trước đó, ngày 25/4, tại Km 20 quốc lộ 70, đoạn Yên Bái đi huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), thuộc địa bàn xã Bằng Luân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cũng xảy ra vụ ách tắc giao thông nhiều giờ liền, nguyên nhân do xe rơmoóc BKS 22L - 7092 (đi theo hướng từ Đoan Hùng lên Yên Bái) cũng bị chết máy gây ra.


Trung Kiên