12:11 03/12/2013

Xe quá tải làm sập cầu tạm trên quốc lộ 53

Vào 4h30 rạng sáng ngày 3/12, cây cầu tạm bắc tại vị trí cầu Vồng đã bị sập khi chiếc xe tải biển số 51C-09177 chở thiết bị máy móc từ hướng Vĩnh Long đi Trà Vinh đi qua, làm đứt gãy 2 nhịp cầu cuối, xe tải bị mắc lại trên cầu.

Vào 4h30 rạng sáng ngày 3/12, cây cầu tạm bắc tại vị trí cầu Vồng đang thi công trên quốc lộ 53 từ tỉnh Vĩnh Long đi Trà Vinh đã bị sập.

Nguyên nhân là do chiếc xe tải biển số 51C-09177 chở thiết bị máy móc từ hướng Vĩnh Long đi Trà Vinh, khi đi qua đã làm sập, đứt gãy 2 nhịp cầu cuối, xe tải bị mắc lại trên đầu cầu hướng về phía Trà Vinh. Rất may, sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người. Theo lời tài xế xe tải, tổng trọng lượng cả xe và hàng hóa từ 50–60 tấn. Còn theo nhà đầu tư, tải trọng cho phép của cầu tạm chỉ 30 tấn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Đức/thanhnien.com.vn


Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự - Công an tỉnh và Cảnh sát giao thông thành phố Vĩnh Long tổ chức điều tiết giao thông tại khu vực này 24/24 giờ để phân luồng phương tiện, điều tiết giao thông qua cầu Vồng cũ, bố trí đội kiểm tra tải trọng xe ngay tại đầu cầu để kiểm tra các xe chở hàng quá tải từ 25 tấn trở lên không cho qua cầu; đồng thời thực hiện phương án điều tiết xe 2 bánh đi vào nội ô thành phố Vĩnh Long để giảm tải trọng cho cầu Vồng cũ, tránh gây ùn tắc giao thông tại khu vực này trong giờ cao điểm.

Dự án xây dựng mới cầu Vồng thuộc nguồn vốn đầu tư của Bộ Giao thông vận tải được ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Cầu được xây dựng bê tông cốt thép, thiết kế 7 nhịp, chiều dài 230m, vốn đầu tư xây lắp 145 tỷ đồng. Hiện nay công trình thi công đạt 45% khối lượng, dự kiến cuối năm 2014 hoàn thành đưa vào sử dụng. Trong thời gian thi công, chủ đầu tư đã tháo dỡ một bên của cầu Vồng cũ và lắp đặt thêm cầu tạm để đảm bảo 2 chiều xe lưu thông qua cầu.

Hiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu tạm trên quốc lộ 53. Theo ngành chức năng, việc cẩu xe tải trên cầu mất từ 7–10 ngày và dự kiến trên 20 ngày mới sửa chữa xong 2 nhịp cầu tạm bị đứt gãy để tổ chức cho phương tiện lưu thông lại qua cầu.


Huỳnh Kim Phượng