05:18 04/05/2016

Xe Phương Trang và xe du lịch rượt đuổi nhau, hành khách hoảng loạn

Xảy ra va chạm, hai tài xế của nhà xe Phương Trang và Lâm Quỳnh Như cho phương tiện rượt đuổi, đâm thẳng vào nhau, khiến hành khách và người đi đường một phen hoảng loạn.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo Cảnh sát giao thông thành phố phối hợp với Thanh tra giao thông tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân, các đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đây là yêu cầu của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau vụ việc hai xe ô tô của nhà xe Phương Trang và xe du lịch Lâm Quỳnh Như rượt đuổi nhau làm hành khách hoảng loạn chiều 3/5, trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra dữ liệu được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên tất cả các xe ô tô chở khách của hai nhà xe trên, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải nếu phát hiện vi phạm; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố yêu cầu lái xe kinh doanh vận tải của đơn vị mình tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia giao thông, có thái độ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra va chạm trên đường, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Vào lúc 14h ngày 3/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, xe ô tô chở khách mang 51B-036.06 của nhà xe Phương Trang đã va chạm với xe du lịch Lâm Quỳnh Như 51B-103.28 chạy cùng chiều từ miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh và xảy ra mâu thuẫn giữa hai lái xe. Thay vì dừng lại để giải quyết, hai lái xe này đã cố tình lái phương tiện rượt đuổi, đâm thẳng vào nhau. Vụ việc làm nhiều hành khách trên xe và người đi đường hoảng loạn, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng hành khách của tài xế, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Chu Thanh Vân (TTXVN)