02:12 22/02/2018

Xe khách nhồi nhét, tăng giá vé sau Tết

Những ngày sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại các thành phố để đi làm tăng đột biến, nhiều nhà xe chạy tuyến miền Trung – TP Hồ Chí Minh và miền Tây – Bình Dương đã xuất hiện tình trạng nhồi nhét chở quá số người, tăng giá vé…

Hành khách ngồi, nằm chật hết lối đi trên xe giường nằm tuyến bến xe Tri Tôn (An Giang) đi bến xe Bình Dương.

Nhiều người do không đặt vé trước nên không còn vé, khi lên xe chỉ còn cách ngồi ghế "xúp" giữa lối đi. Ngoài ra, các nhà xe còn tăng giá vé cao hơn so với ngày thường.


Cụ thể, xe giường nằm H.N chạy tuyến bến xe Tri Tôn (An Giang) đi bến xe Bình Dương xuất hiện tình trạng nhồi nhét hành khách nhiều hơn so với quy định, đồng thời giá vé ngày thường chỉ 150.000 đồng/người nhưng những ngày sau Tết, giá vé đã tăng lên 220.000 đồng/người, người ngồi ghế “súp” giá vé 150.000 đồng/người.

Hành khách ngồi giữa lối đi trên xe giường nằm chạy tuyến Đăk Lăk về bến xe Miền Đông.

Người ngồi ghế "xúp" giá 150.000 đồng/người tuyến bến xe Tri Tôn đi bến xe Bình Dương.

"May mà tôi đặt vé xe giường nằm từ trước Tết, đi từ bến xe Tri Tôn (An Giang) về bến xe Bình Dương vào tối mùng 6 mới có chỗ để nằm, những hành khách khác mà không đặt vé xe từ trước thì khi đến trạm xe, chỉ còn ghế "xúp" để ngồi thôi", cô Năm chia sẻ.


Tin, ảnh: M.L/Báo Tin tức