09:19 27/09/2014

Xe khách liên tiếp bị ném đá trên quốc lộ 14

Thời gian vừa qua, nhiều xe khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 14 qua Tây Nguyên liên tục bị ném đá khiến nhà xe và hành khách rất hoang mang, trong khi đó các địa phương trên vẫn chưa có giải pháp hiệu quả giải quyết tình trạng này.

Thời gian vừa qua, nhiều xe khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 14 qua Tây Nguyên liên tục bị ném đá khiến nhà xe và hành khách rất hoang mang, trong khi đó các địa phương trên vẫn chưa có giải pháp hiệu quả giải quyết tình trạng này.

Liên tục bị ném đá

Tại tỉnh Đắk Lắk, trong gần một tháng qua đã xảy ra hàng chục vụ xe khách phải ăn “củ đậu bay” khi đang lưu thông trên đường. Gần đây nhất, vào đêm 24/9, có 3 nhà xe bị ném đá là xe Tân Niên, hai xe của Việt Tấn Phát, xe Cô Hai, tại địa phận km 95 thuộc huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Mỗi nhà xe đều bị vỡ một tấm kính. Riêng nhà xe Tân Niên trong 3 ngày liên tục từ 22 đến 24/9 đều có xe bị ném đá vỡ kính.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi xe Cô Hai bị ném đá lại trúng vào mắt của một hành khách nam giới người Trung Quốc. Nạn nhân là ông Trương Triệu Lương, 56 tuổi, trú phường 3, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, trợ lý tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại - xây dựng - sản xuất Hoàng Hà. Ông Lương bị một cục đá ném trúng vào mắt. Sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, nạn nhân đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh để phẫu thuật do bị vỡ nhãn cầu mắt trái.

Ảnh minh họa.


Anh Lê Phạm Anh Tuấn – tài xế nhà xe Cô Hai (chạy tuyến Gia Lai – Thành phố Hồ Chí Minh) kể: Vào đêm 24/9, anh điều khiển xe giường nằm mang BKS 51B – 11730 chạy hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 20 giờ tối, khi đi qua huyện Ea H’leo thì có một nhóm người đứng ở hai bên đường dùng đá ném vào cửa kính của xe. Khi đó, có 1 viên đá xuyên qua cửa kính, bay thẳng vào mắt trái của một hành khách trên xe.

 

Sau đó, tài xế và nhân viên của xe Cô Hai đã bắt xe đưa vị khách này tới Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’leo để cấp cứu. Đồng thời, tài xế xe cũng chuyển khách trên xe sang 1 chiếc xe khác của nhà xe Cô Hai và đưa chiếc xe bị ném đá về sửa chữa tại Gia Lai. “Chúng tôi cũng đã báo cáo lên Công an và chính quyền địa phương tại các huyện xảy ra sự việc trên và họ cũng đã phối hợp để điều tra, truy bắt đối tượng” – anh Tuấn cho hay.

 

Cũng theo anh Tuấn, nhiều xe của nhà xe Cô Hai thường xuyên bị ném đá vào buổi tối khi lưu thông qua huyện Ea H’leo, huyện Krông Búk và thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Còn ông Đoàn Điểm, chủ nhà xe Ngọc Thông (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, nhà ông có 6 xe giường nằm chạy tuyến Đắk Lắk – Huế và liên tục bị các đối tượng phục hai bên đường ném đá làm vỡ kính, có lần lái xe bị thương không thể tiếp tục hành trình, phải đổi lái xe khác. “Đã nhiều lần nhà xe báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng nhưng không được xử lý đến nơi nên về sau không báo nữa”- ông Điểm bức xúc.

Theo thống kê của Công ty Bảo Việt Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, Công ty đã thụ lý giải quyết 109 vụ việc vỡ kính xe cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bảo Việt Đắk Lắk đã chi trả gần 700 triệu đồng để lắp mới kính xe bị vỡ cho các doanh nghiệp. Theo đó, các vụ vỡ kính xe xảy ra chủ yếu trên quốc lộ 14 từ Kon Tum về Bình Phước.

Cần xử lý nghiêm tình trạng ném đá xe khách


Tìm hiểu tại bến xe Đắk Lắk, các hãng vận tải hành khách ở đây đều cho biết xe của họ thường xuyên bị ném đá dọc tuyến hành trình trên quốc lộ 14 qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. “Nếu nhẹ thì vỡ vài tấm kính, còn nặng thì khiến tài xế và hành khách bị thương. Việc này vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, bởi nếu xe bị ném đá, tài xế hoảng loạn dẫn đến mất lái, làm lật xe hoặc lao xuống vực thì hậu quả sẽ khôn lường. Cơ quan chức năng ở các địa phương trên cần điều tra, xử lý nghiêm hành vi này để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng con người, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người dân”- ông Hồ Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải hành khách công cộng và Quản lý bến xe Đắk Lắk cho hay.

Theo nhiều lái xe, quốc lộ 14 qua tỉnh Gia Lai là một trong những điểm “nóng” mà các nhà xe bị hứng “củ đậu bay” nhiều nhất, trong đó kinh hoàng là đoạn Km72 (huyện Krông Pắk) kéo dài đến Chưkapo. Còn tại địa phận tỉnh Đắk Lắk là đoạn qua Chư Păh, đèo 92, Km86, Km92 thuộc huyện Ea H’leo, dốc Trường Xuân thuộc đèo Hà Lan, Thành phố Buôn Mê Thuột. Địa bàn tỉnh Đắk Nông là đoạn Đắk Mil, cầu 20, Đắk Song, Đắk Ru. Tỉnh Bình Phước là khu vực Đồng Xoài, dốc Bù Đăng, Km38, Km34 thuộc huyện Đồng Phú. Tỉnh Bình Dương là đoạn cuối huyện Phú Giáo… Các nhà xe nhận định, nạn ném đá xe khách có thể do những đối tượng xay xỉn thực hiện, xin đểu, hoặc dằn mặt để đòi bảo kê…

Về vấn đề trên, ông Bùi Văn Ngọc – Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk cho hay: Sau khi nắm bắt được thông tin trên, chúng tôi đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện Krông Búk và Ea H’leo (do Chủ tịch UBND huyện là người đứng đầu - phóng viên) phối hợp với các ban, ngành liên quan sớm báo cáo tình hình và đề xuất các biện pháp khắc phục sự việc xảy ra trên địa bàn mình quản lý. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu Ban An toàn giao thông các huyện có tuyến quốc lộ 14 chạy qua kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân về quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Nạn các xe khách, xe tải bị ném đá khi lưu thông trên quốc lộ 14 qua các tỉnh Tây Nguyên đã và đang gây bức xúc cho các nhà xe và hoang mang cho hành khách. Cơ quan chức năng các địa phương cần vào cuộc quyết liệt xử lý dứt điểm tình trạng này để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.


Anh Dũng