03:16 24/03/2015

Xe khách lao vực, phụ xe 'múa' mã tấu đuổi công an

Trên Quốc lộ 14B, đoạn qua địa phận huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, một xe khách đã lao xuống vực, khiến 10 hành khách trên xe bị thương.

Rạng sáng 24/3, trên Quốc lộ 14B, đoạn qua địa phận huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhưng rất may toàn bộ hành khách trên xe không ai bị thương nặng. Hiện sức khỏe của hành khách đã ổn định.


Xe khách nằm dưới vực. Ảnh: tuoitre.vn


Vào thời điểm trên, ô tô khách biển kiểm soát 75B-00600 do lái xe Phạm Quốc Dũng điều khiển chạy tuyến Đắk Lắk - Huế, trên xe có 37 hành khách. Khi đến đoạn qua địa phận xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, lái xe đánh mạnh tay lái sang phải để tránh một xe tải đang đậu khiến xe khách trượt dài khoảng 40m và lao xuống vực. Hành khách trên xe đã nhanh chóng đập vỡ cửa kính thoát ra ngoài. Có 10 người bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, hiện sức khỏe đã ổn định. Số khách còn lại được đưa lên xe khác để tiếp tục hành trình ra Huế.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đại Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, phụ xe là Đặng Văn Quyến, 20 tuổi, trú Krông Ana, Đắc Lắc đã có hành vi dùng mã tấu đánh, đuổi đoàn công tác. Công an huyện Đại Lộc đã tăng cường lực lượng để khống chế Quyến, tịch thu một mã tấu. Quyến đang bị tạm giữ để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.



Đoàn Hữu Trung (TTXVN)